Hội thảo về công đoàn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản

Nam Dương |

Hội thảo “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam”, do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 25.11 tại TP.Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo với sự tham gia của hơn 50 cán bộ CĐ ở một số tỉnh, thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản có ý nghĩa rất lớn với người lao động và tổ chức CĐ. Thực hiện các tiêu chuẩn này mang lại nhiều lợi ích và quyền cơ bản cho người lao động, đồng thời thúc đẩy hoạt động của tổ chức CĐ đi vào thực chất, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các cam kết về lao động mà vấn đề tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản là bắt buộc, thì việc thông tin, thảo luận, làm rõ vấn đề này có ý nghĩa quan trọng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọc Duy Hiểu cũng đề nghị trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia cung cấp bức tranh tổng thể các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, vấn đề nội luật hóa các tiêu chuẩn này và cách thức tổ chức CĐ triển khai thực hiện tiêu chuẩn để mang lại lợi ích cho người lao động. Đồng thời các đại biểu tham dự hội thảo cần thảo luận sôi nổi, đưa ra được các mô hình, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trao đổi với các đại biểu về Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA). Ảnh Nam Dương
Nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trao đổi với các đại biểu về Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA). Ảnh Nam Dương

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, đại diện Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN giới thiệu các chuyên đề: “Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA)”; Chuyên đề “Công đoàn tham gia thúc đẩy phê chuẩn và thực hiện tiêu chuẩn quốc tế cơ bản”; Chuyên đề “Bộ luật Lao động sửa đổi và việc nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

ILO: Bộ Luật Lao động sửa đổi phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản

Bảo Hân |

Ngày 20.11, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam ra thông cáo chúc mừng Việt Nam vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi.

Kỳ vọng tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm

ĐẶNG CHUNG - CAO NGUYÊN |

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) hôm nay (20.11). Bộ luật lần này có nhiều thay đổi quan trọng, tác động và ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hàng chục triệu lao động trên cả nước. Báo Lao Động ghi nhận ý kiến, những kỳ vọng của đại biểu Quốc hội, của công nhân lao động về những điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) trước giờ Quốc hội bấm nút thông qua. 

Thời cơ và thách thức của Hiệp định CPTPP với Công đoàn Việt Nam

Đ.P |

Ngày 16.10, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức CĐVN" cho các lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên các Ban LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ các trường Đại học, cao đẳng, CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

ILO: Bộ Luật Lao động sửa đổi phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản

Bảo Hân |

Ngày 20.11, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam ra thông cáo chúc mừng Việt Nam vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi.

Kỳ vọng tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm

ĐẶNG CHUNG - CAO NGUYÊN |

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) hôm nay (20.11). Bộ luật lần này có nhiều thay đổi quan trọng, tác động và ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hàng chục triệu lao động trên cả nước. Báo Lao Động ghi nhận ý kiến, những kỳ vọng của đại biểu Quốc hội, của công nhân lao động về những điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) trước giờ Quốc hội bấm nút thông qua. 

Thời cơ và thách thức của Hiệp định CPTPP với Công đoàn Việt Nam

Đ.P |

Ngày 16.10, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức CĐVN" cho các lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên các Ban LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ các trường Đại học, cao đẳng, CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội.