Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

Đỗ Đức Thiệm |

Sáng ngày 28.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo "các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở".

Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 đại biểu là các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh và các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Sau khi nghe Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn, các đại biểu sôi nổi thảo luận, trao đổi tại hội thảo. Theo đó, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng hoạt động công đoàn trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay cơ bản đã đi vào nề nếp trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn cấp cơ sở. Tuy nhiên cũng còn không ít công đoàn cơ sở hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả; một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức; chất lượng hội nghị CBCC tại một số đơn vị chưa cao; hoạt động của ban thanh tra nhân dân chưa hiệu quả, còn hình thức...

Khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở trong thời gian tới; tập trung vào chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Từ thực tiễn hoạt động công đoàn, nhiều đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia xây dựng các quy chế trong cơ quan, đơn vị như: quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; kinh nghiệm trong việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ công đoàn với thủ trưởng cơ quan đơn vị và công đoàn với người lao động; kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua yêu nước; kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên; kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động nữ công công đoàn... với các hình thức tổ chức linh hoạt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các trang mạng xã hội phục vụ các hoạt động của CĐCS.

Qua hội thảo đã tăng cường giao lưu, học tập lẫn nhau giữa các cán bộ CĐCS; kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động công đoàn; góp phần thực hiện tốt phong trào "Đổi mới, sáng tao, hiệu quả trong hoạt động Công doàn" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.