Hội thảo khoa học về bình đẳng giới và cân bằng giới tính khi sinh

Thành Hoàng |

Thông tin từ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 30.10 cho biết, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải pháp cân bằng giới tính khi sinh".

Tại buổi hội thảo, đã có trên 10 tham luận của các đại biểu, các tham luận đóng góp các ý kiến trên 2 lĩnh vực bình đẳng giới tính và mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đối với vấn đề bình đẳng giới tính luôn được Đảng và nhà nước quan tâm và đã ban hành Luật Bình đẳng giới. Để có sự bình đẳng giới một cách thiết thực, đòi hỏi phải có sự tham gia của cả nam và nữ trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai, an toàn tình dục.

Đối với vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, hiện nay ở Việt Nam nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng đang phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo thống kê, tỷ số giới tính khi sinh của Tiền Giang năm 2018 là 109,97 bé trai/100 bé gái. Trong 6 tháng đầu năm 2019 tỷ số nầy là 109,66 bé trai/100 bé gái.

Các tham luận của đại biểu tại hội thảo sẽ giúp cho ngành Y tế Tiền Giang định hướng thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế và góp phần giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cuộc hội thảo được tổ chức kết hợp sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 – 2018 theo Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Nữ công và trách nhiệm của các Công đoàn cơ sở đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ. Nhân dịp này Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang đã tuyên dương 37 nữ CNVCLĐ tiêu biểu đại diện cho hơn 4.110 nữ CNVCLĐ trong ngành.

Thành Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo môi trường lao động an toàn cho cán bộ y tế

QUẾ CHI |

Ngày 29.10, Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và CĐ, Cục quản lý Môi trường y tế, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức Hội thảo “Bảo vệ Blouse trắng” - Chủ đề “An toàn vệ sinh lao động - phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế”.

Bộ Y tế bác thông tin xuất hiện chủng virus "mới, lạ" gây viêm cơ tim

Thùy Linh |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định không ghi nhận chủng virus “mới, lạ” gây viêm cơ tim như đồn thổi của một số trang mạng xã hội. 

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đảm bảo môi trường lao động an toàn cho cán bộ y tế

QUẾ CHI |

Ngày 29.10, Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và CĐ, Cục quản lý Môi trường y tế, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức Hội thảo “Bảo vệ Blouse trắng” - Chủ đề “An toàn vệ sinh lao động - phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế”.

Bộ Y tế bác thông tin xuất hiện chủng virus "mới, lạ" gây viêm cơ tim

Thùy Linh |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định không ghi nhận chủng virus “mới, lạ” gây viêm cơ tim như đồn thổi của một số trang mạng xã hội. 

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.