Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

PV |

Ngày 28.9, tại Cung Điền kinh Hà Nội (thuộc Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình), Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2019 đã khai mạc.

33 đoàn với hơn 500 vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của EVN tham gia Hội thao. Các vận động viên sẽ tranh tài 27 nội dung ở 3 bộ môn bóng bàn, cầu lông, tennis.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức - cho biết, hội thao được tổ chức để động viên phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo điều kiện giao lưu giữa vận động viên các đơn vị, góp phần thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng là dịp thể hiện sự gắn kết sức mạnh của CNVCLĐ ngành Điện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954-21.12.2019).

Chiều 29.9, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất toàn đoàn cho đoàn VĐV của TCty Điện lực miền Bắc. ĐẮC CƯỜNG

Công đoàn Caosu Việt Nam: Gần 8,5 tỉ đồng học bổng cho con CNVCLĐ học giỏi - vượt khó. Sáng 29.9, Công đoàn (CĐ) Caosu Việt Nam phối hợp với Hội khuyến học 28.10 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu (VRG) trao học bổng (3 triệu đồng/suất) cho 500 con CNVCLĐ trong ngành “học giỏi - vượt khó”.

Các em được nhận học bổng lần này là các sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong học tập hoặc vượt khó, học giỏi. Tổng trị giá các suất học bổng năm nay là 1,5 tỉ đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn quỹ của Hội Khuyến học 28.10 trực thuộc VRG.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Caosu Việt Nam - cho biết: Quỹ khuyến học 28.10 được thành lập từ năm 2012, với sự ủng hộ, đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài VRG. Đến nay, sau hơn 7 năm hoạt động, Quỹ đã nhận được hơn 22,6 tỉ đồng từ ủng hộ, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành. CĐ Caosu Việt Nam và Hội khuyến học 28.10 đã tuyên dương, trao học bổng cho hơn 2.800 học sinh, sinh viên là con CNVCLĐ trong ngành với tổng số tiền gần 8,5 tỉ đồng. NAM DƯƠNG

Gần 45.000 đoàn viên Công đoàn được đổi thẻ đoàn viên. Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn (CĐ), đến nay hầu hết LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; hoàn thành tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐ trực thuộc cách sử dụng, khai thác phần mềm quản lý đoàn viên. Bước đầu thực hiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm và tiến hành đổi thẻ cho đoàn viên. Theo báo cáo của các ngành, địa phương, có 15.495/126.297 CĐCS thực hiện việc cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên. Có 18.958 đoàn viên khu vực hành chính sự nghiệp và 25.797 đoàn viên khu vực doanh nghiệp được đổi thẻ đoàn viên. Đ.V.C.Đ

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế: Ngày pháp luật lần thứ 3 năm 2019. Chiều 28.9, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức “Ngày pháp luật” lần thứ 3 năm 2019 cho cán bộ công đoàn các cấp. Đến dự có ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tại đây, ông Ngọ Duy Hiểu đã triển khai một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động và vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN) hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam đang ở vào thời điểm có tính bước ngoặt. Đây là giai đoạn đất nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) cùng sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở...

Bối cảnh đó đặt ra cho lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐVN nhiều vấn đề lớn cần giải quyết. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Nâng cao năng lực đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ... Bên cạnh đó, một số nội dung khác cũng được đề cập đến như cơ hội và thách thức của CĐVN trong hội nhập CPTPP; cách sống trong công việc.

“Ngày pháp luật” là hoạt động thường xuyên của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ CĐ các cấp về pháp luật và các vấn đề thời sự trong và ngoài nước. P. ĐẠT

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Đối thoại với CNLĐ về giá điện, nước. Mới đây, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức đối thoại giữa đại diện cơ quan chức năng tỉnh với 20 chủ nhà trọ và CNLĐ đang ở trọ tại phường Ái Quốc (TP.Hải Dương). Buổi đối thoại tập trung vào việc giải đáp các ý kiến thắc mắc của CNLĐ và chủ nhà trọ về các vấn đề liên quan đến điện, nước sinh hoạt hằng ngày.

Theo phản ánh của CNLĐ ở trọ tại khu vực này, thực tế vẫn có những trường hợp phải trả tiền điện, nước theo giá dịch vụ cao hơn quy định hiện hành. Lý giải về việc này, các chủ nhà trọ cho rằng, họ phải tính cả số tiền điện thất thoát chênh lệch giữa côngtơ tổng với các phòng trọ, thay thiết bị hỏng; đầu tư thiết bị lọc nước, thay và sửa chữa đường ống...

Đối với vấn đề về điện, đại diện Sở Công Thương cho biết, việc chênh lệch sai số giữa 2 côngtơ (côngtơ đầu cột và côngtơ tại gia đình) được phép là 2%. Tuy nhiên giờ đây, các chủ nhà trọ có thể thu theo cách thức mới, lấy tổng số tiền trên hoá đơn của điện lực sau đó chia đều cho các phòng trọ và không được tính các chi phí phát sinh ngoài vào giá điện. Số tiền thu của CNLĐ phải có bảng kê, chữ ký rõ ràng để phía Sở Công Thương sẽ kiểm tra, giám sát. Nếu chủ nhà trọ nào cố tình thu thêm sẽ bị phạt từ 6 đến 10 triệu đồng.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Cty TNHH nước sạch Tiền Trung cam kết sẽ cung cấp các mẫu xét nghiệm chất lượng mẫu nước thường xuyên và tuyên truyền rộng rãi tại các Khu dân cư.

Hoạt động này nằm trong dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở khu công nghiệp Nam Sách, tỉnh Hải Dương” do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), tổ chức trong giai đoạn 2017-2021. DIỆU THUÝ

Ban Công đoàn Quốc phòng: Nâng cao kiến thức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ngày 27-28.9, Ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ CĐ về công tác tham gia quản lý và phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) trong các doanh nghiệp quân đội khu vực phía Bắc năm 2019. 250 đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Quân khu 3… đã tham gia hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - cho biết, việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ CĐ về công tác tham gia quản lý và phối hợp thực hiện Quy chế DCCS trong các doanh nghiệp quân đội là một việc làm hết sức cần thiết và thiết thực, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động CĐ và xây dựng quân đội ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghiên cứu các chuyên đề: CĐ tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7.11.2018 của Chính phủ; tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới người lao động và CĐ Việt Nam; một số vấn đề lớn về quan hệ lao động hiện nay; công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; CĐ tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019-2023; CĐ tham gia tổ chức chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân... H.A

Tiếp nhận và trả lời trên 60.000 câu hỏi. Sau khi Tổng LĐLĐVN tổ chức lễ ra mắt, phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên, người lao động đã tiếp nhận và trả lời 60.371 câu hỏi của đoàn viên, người lao động. Trong đó, 30.014 câu hỏi về Luật Lao động, 15.967 câu hỏi về Luật BHXH, 7.298 câu hỏi về Luật An toàn vệ sinh lao động, 4.888 câu hỏi về Luật Công đoàn, 2.204 câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực khác.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động luôn được duy trì, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, người lao động. L.NGUYÊN

Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú. LĐLĐ tỉnh Hà Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đang tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 200 đoàn viên CĐ ưu tú tại các CĐCS khối DN trong các KCN. Từ ngày 28.9 đến 5.10, các học viên được truyền đạt các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng này, mỗi đoàn viên CĐ ưu tú xây dựng cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng một cách đúng đắn, tích cực, phấn đấu, rèn luyện để sớm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. THU LỆ

Toạ đàm báo chí về Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong các ngày 27-28.9, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Toạ đàm báo chí về Bộ luật Lao động (sửa đổi) và các cam kết quốc tế về lao động của Việt Nam.

Tham dự có Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH) Nguyễn Văn Bình; Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai; Cố vấn trưởng Dự án khuôn khổ Quan hệ lao động mới - Andrea Prince; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Toạ đàm nhằm mục đích chủ động cung cấp thông tin về những điểm mới nổi bật trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhất là những vấn đề lớn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội và các cam kết quốc tế về lao động của Việt Nam. Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận các vấn đề: Đưa tin về hội nhập quốc tế và tiêu chuẩn lao động quốc tế; vai trò của báo chí trong tiến trình cải cách pháp luật lao động… BẢO HÂN

PV
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo tới nguyên cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ Lục Nam |

Vừa qua, được sự ủy quyền của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đồng chí Ngô Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang); đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí nguyên cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bà Lương Thị Bẩy số tiền 25 triệu đồng.

Đối thoại chính sách với nữ công nhân

Nam Dương |

Diễn đàn đối thoại chính sách với nữ công nhân các Khu công nghiệp - Khu chế xuất do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP.Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 29.9, tại Trung tâm Sinh hoạt công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hợn 100 nữ CN đang làm việc tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất TP.Hồ Chí Minh.

Trao 1,5 tỉ đồng học bổng cho 500 con CNVCLĐ “học giỏi - vượt khó”

Nam Dương |

500 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) đã được  CĐ Caosu Việt Nam phối hợp với Hội khuyến học 28.10 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu (VRG) trao cho các con CNVCLĐ trong ngành “học giỏi – vượt khó” sáng 29.9.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chăm lo tới nguyên cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ Lục Nam |

Vừa qua, được sự ủy quyền của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đồng chí Ngô Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang); đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí nguyên cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bà Lương Thị Bẩy số tiền 25 triệu đồng.

Đối thoại chính sách với nữ công nhân

Nam Dương |

Diễn đàn đối thoại chính sách với nữ công nhân các Khu công nghiệp - Khu chế xuất do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP.Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 29.9, tại Trung tâm Sinh hoạt công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hợn 100 nữ CN đang làm việc tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất TP.Hồ Chí Minh.

Trao 1,5 tỉ đồng học bổng cho 500 con CNVCLĐ “học giỏi - vượt khó”

Nam Dương |

500 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) đã được  CĐ Caosu Việt Nam phối hợp với Hội khuyến học 28.10 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu (VRG) trao cho các con CNVCLĐ trong ngành “học giỏi – vượt khó” sáng 29.9.