Hội thảo Chia sẻ thông tin chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về Khung hợp tác phát triển bền vững và Chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Đối ngoại Tổng liên đoàn và ông Nguyễn Ngọc Triệu -Trưởng phòng Chương trình, ILO Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có bà Yuki Otsuji - chuyên gia Văn phòng ILO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (tham gia trực tuyến); đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện Liên đoàn Lao động 15 tỉnh thành phía Bắc và một số Công đoàn ngành Trung ương.

Cán bộ Công đoàn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ Công đoàn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Thịnh cho biết, trong nhiều năm qua, Văn phòng ILO tại Việt Nam đã và đang hỗ trợ các đối tác 3 bên tại Việt Nam xây dựng và thực hiện Chương trình quốc gia về Việc làm thoả đáng, đến nay đã trải qua 3 giai đoạn 2006-2010, 2012 - 2016, 2017-2021. Đây là khung khổ để ILO và các đối tác 3 bên Việt Nam hợp tác triển khai các chương trình, dự án, hoạt động hướng tới đạt được các mục tiêu ưu tiên đề ra trong Chương trình.

Trong các khung khổ hợp tác nêu trên, những hoạt động hỗ trợ, hợp tác của Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn thuộc Liên Hợp Quốc, đặc biệt là ILO có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Công đoàn Việt Nam. Thông qua đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam được tiếp cận với những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả của các nước khác trong khu vực trên thế giới được đúc kết và chia sẻ, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn Việt Nam các cấp, giúp hoạt động Công đoàn Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Hội thảo diễn ra ngày 9.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Hội thảo diễn ra ngày 9.8. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận và chia sẻ một số nội dung như: Giới thiệu tổng quan về Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; cập nhật thông tin về sự phù hợp giữa Khung hợp tác phát triền bền vững của Liên Hợp Quốc và Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng của ILO; vai trò và sự tham gia của Tổng Liên đoàn trong quá trình xây dựng Chương trình quốc gia về Việc làm thỏa đáng ở Việt Nam; thông tin về tình hình xây dựng Chương trình quốc gia về Việc làm thỏa đáng ở Việt Nam phù hợp với Khung hợp tác của Liên Hợp Quốc và Việt Nam; vai trò của Công đoàn trong quá trình cải cách Hệ thống phát triển và Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong bối cảnh thúc đẩy Chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng; thực hiện và giám sát thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững - kinh nghiệm của Công đoàn các nước trong khu vực…

Theo ông Nguyễn Ngọc Triệu, tại Việt Nam, cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã gần đây đã tham gia vào quá trình xây dựng báo cáo Phân tích quốc gia chung, báo cáo đánh giá quốc gia Chương trình quốc gia về việc làm thoả đáng và xây dựng Khung hợp tác của Liên Hợp Quốc và Chương trình quốc gia về việc làm thoả đáng theo cách phù hợp nhất. Sự tham gia của các đối tác xã hội, đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình này ban đầu là cơ hội tốt để tất cả chúng ta thúc đẩy các nguyên tắc 3 bên, khuôn khổ chuẩn mực và đối thoại xã hội nhằm hỗ trợ phát triển đất nước…

Hội thảo với nội dung tương tự sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11.8.2022.

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khai giảng 2 lớp đào tạo cho cán bộ Công đoàn Quốc phòng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 9.8, Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Quốc phòng khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kĩ thuật an toàn vệ sinh lao động; lớp kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Dự và phát biểu tại khai giảng có Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và TS.Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tổng hợp ý kiến nữ đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo yêu cầu của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn tiến hành tổng hợp ý kiến nữ đoàn viên, người lao động nhằm phục vụ Hội nghị đối thoại với Bí thư Thành uỷ và lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

EVFTA được kỳ vọng tạo cơ hội cho doanh nghiệp và việc làm cho NLĐ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Châu Âu - Việt Nam (EVFTA) được kỳ vọng tạo cơ hội cho doanh nghiệp và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp sử dụng công nghệ cao của Việt Nam. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Hội thảo khoa học do Viện Nghiên cứu Châu Âu phối hợp với Viện Pháp luật Kinh doanh và đầu tư Châu Âu đồng tổ chức ngày 4.8.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khai giảng 2 lớp đào tạo cho cán bộ Công đoàn Quốc phòng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 9.8, Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Quốc phòng khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kĩ thuật an toàn vệ sinh lao động; lớp kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Dự và phát biểu tại khai giảng có Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và TS.Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tổng hợp ý kiến nữ đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo yêu cầu của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn tiến hành tổng hợp ý kiến nữ đoàn viên, người lao động nhằm phục vụ Hội nghị đối thoại với Bí thư Thành uỷ và lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

EVFTA được kỳ vọng tạo cơ hội cho doanh nghiệp và việc làm cho NLĐ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Châu Âu - Việt Nam (EVFTA) được kỳ vọng tạo cơ hội cho doanh nghiệp và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp sử dụng công nghệ cao của Việt Nam. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Hội thảo khoa học do Viện Nghiên cứu Châu Âu phối hợp với Viện Pháp luật Kinh doanh và đầu tư Châu Âu đồng tổ chức ngày 4.8.