Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 02 và nghiệp vụ Công đoàn

Lục Tùng |

AN GIANG - LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị theo hình thức trực tuyến.

Sáng 16.11, LĐLĐ tỉnh An Giang khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và bồi dưỡng, tập huấn cán bộ CĐCS trực thuộc năm 2021.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Có trên 300 đại biểu tham dự tại 125 điểm cầu.

Bên cạnh điểm cầu tại LĐLĐ tỉnh, còn có trên 124 điểm cầu tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Điểm cầu LĐLĐ tỉnh An Giang có sự góp mặt của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ và cán bộ Công đoàn chuyên trách tại cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trình bày tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trình bày tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: LT

Điểm cầu tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và điểm cầu CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có sự hiện diện của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và Cán bộ Công đoàn chuyên trách cơ quan LĐLĐ cấp huyện và tương đương và Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Đại biểu nghiêm túc lắng nghe, theo dõi hội nghị. Ảnh: LT
Đại biểu theo dõi hội nghị. Ảnh: LT

Ngay sau nghi thức khai mạc ngắn gọn, ông Nguyễn Thiện Phú - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - triển khai những nội dung chính của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08 của Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh An Giang về thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi triển khai, sau khi khái quát và nhấn mạnh đến điểm quan trọng của Nghị quyết và Chương trình hành động, ông Phú nhấn mạnh đến sự quan tâm của Đảng đối với tổ chức Công đoàn... “Đây là vinh dự và trách nhiệm của tổ chức, của từng cán bộ Công đoàn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo mục tiêu, chiến lược mà Đảng đã đề ra và phấn đấu thực hiện” - ông Phú nhấn mạnh.

Hình ảnh tại các điểm cầu. Ảnh: LT
Hình ảnh tại các điểm cầu. Ảnh: LT

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 - 18.11.2021. Trong thời gian còn lại, hội nghị sẽ được nghe báo cáo những vấn đề chung về công tác nắm bắt dư luận xã hội; một số kỹ năng, phương thức nắm dư luận xã hội trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động nói chung, điểm nóng dư luận xã hội trong công nhân lao động nói riêng và cách xử lý, báo cáo các thông tin thu thập được.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên còn truyền đạt một số vấn đề về công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu trên không gian mạng.

Dịp này, hội nghị cũng triển khai, hướng dẫn các nghiệp vụ, kỹ năng về công tác Công đoàn.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính

Vương Trần |

Sáng nay (15.9), tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng triệu tập hội nghị trực tuyến với 27 địa phương về chống dịch

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết, trước hết, các tỉnh đang có dịch phải ưu tiên số 1 cho việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Minh Hà- Phan Anh |

Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, ngày 8.7.2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các đại biểu tại trụ sở chính, chi nhánh các tỉnh, thành phố về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH phụ trách khối tín dụng Huỳnh Văn Thuận đồng chủ trì Hội nghị.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính

Vương Trần |

Sáng nay (15.9), tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng triệu tập hội nghị trực tuyến với 27 địa phương về chống dịch

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết, trước hết, các tỉnh đang có dịch phải ưu tiên số 1 cho việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Minh Hà- Phan Anh |

Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, ngày 8.7.2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các đại biểu tại trụ sở chính, chi nhánh các tỉnh, thành phố về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH phụ trách khối tín dụng Huỳnh Văn Thuận đồng chủ trì Hội nghị.