Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Phú Sơn |

Sáng 17.10, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Chương trình hành động Công đoàn Quân đội 5 năm (2018-2023) và tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2018.

Đến dự có đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; cùng các đại biểu, thủ trưởng cơ quan chức năng của Tổng Cục chính trị.... Đại biểu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, đại biểu lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam và 260 đồng chí là trưởng ban trợ lý công đoàn của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

Phát biểu khai mạc, đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - cho biết, hội nghị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động vững mạnh, có chất lượng cao và số lượng phù hợp; bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề giỏi; năng động sáng tạo, kỷ luật lao động cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong hội nghị tập huấn lần này, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức tập huấn nghiệp vụ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao tinh thần tổ chức và cho rằng đây là hội nghị quy mô lớn, rộng về nội dung, sâu về chuyên đề.

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chuyên đề.
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trình bày chuyên đề Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật khái quát, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26.9.2018 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 946 đại biểu.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Hoạt động tuyên truyền giáo dục tạo sức lan tỏa trong tổ chức Công đoàn. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn.

Với phương châm “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội kêu gọi cán bộ, công chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Ban Công đoàn Quốc phòng: Động viên gia đình đoàn viên bị thiệt hại do cơn bão số 10

Ngọc Anh - CĐQP |

Trong 2 ngày 29 và 30.9, đoàn công tác của Ban Công đoàn Quốc phòng do Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tập thể, cá nhân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung thuộc địa bàn Quân khu 4.

Công đoàn Quốc phòng: Hơn 12.400 công trình, sáng kiến làm lợi 2.879 tỉ đồng

Việt Lâm |

Chiều 10.8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức lễ “Tuyên dương lao động giỏi trong Quân đội nhân dân, giai đoạn 2012-2017”. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và 60 điển hình tiên tiến đã tham dự lễ tuyên dương.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Ban Công đoàn Quốc phòng: Động viên gia đình đoàn viên bị thiệt hại do cơn bão số 10

Ngọc Anh - CĐQP |

Trong 2 ngày 29 và 30.9, đoàn công tác của Ban Công đoàn Quốc phòng do Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tập thể, cá nhân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung thuộc địa bàn Quân khu 4.

Công đoàn Quốc phòng: Hơn 12.400 công trình, sáng kiến làm lợi 2.879 tỉ đồng

Việt Lâm |

Chiều 10.8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức lễ “Tuyên dương lao động giỏi trong Quân đội nhân dân, giai đoạn 2012-2017”. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và 60 điển hình tiên tiến đã tham dự lễ tuyên dương.