Hội nghị mạng lưới cán bộ công đoàn ở các khu chế xuất khu vực phía Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 13.10, tại TP.Vũng Tàu, Tổng LĐLĐVN và đại diện tổ chức ILO tại Việt Nam, đã tổ chức lấy ý kiến thí điểm mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT).

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã chủ trì hội nghị và phát biểu khai mạc  hội nghị, cho biết: Trước đây, các cán bộ công đoàn trong KCN, KCX, KKT họ đã tự gặp gỡ nhau để trao đổi nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm lo đời sống CNLĐ.

Bây giờ có tài trợ dự án quan hệ lao động mới thì hội nghị là bước chuẩn bị cho việc hình thành mạng lưới cán bộ công đoàn ở các KCN, KCX, KTT, chia làm 2 cụm phía Bắc và phía Nam nhằm xây dựng mạng lưới để các cán bộ công đoàn có thể hỗ trợ nhau tốt hơn trong việc chăm lo đời sống NLĐ.

Ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị
Ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị

Ông Wim DeGroot – GĐ Dự án Khung khổ Quan hệ lao động mới cho biết: Sự xuất hiện gia tăng của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khiến vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tìm giải pháp tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn và việc xây dựng mạng lưới công đoàn ở các KCN, KCX, KTT.

Ông Châu Văn Thắng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết: Hiện nay các công đoàn tự thân cũng đã có mối quan hệ chặt chẽ, chúng ta đi tìm một số nội dung, phương pháp để thiết lập hoạt động của mạng lưới này. Riêng hoạt động công đoàn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang phát triển mạnh, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh.

 
 

Hiện cả nước có 324 KCN và 16 KKT, nhưng tại thời điểm này mới chỉ có 220 KCN đi vào hoạt động. Tính đến tháng 9.2017, cả nước có 48/63 tỉnh, thành thành lập 50 CĐ KCN. CĐ các KCN trực tiếp quản lý, chỉ đạo 4.935 CĐCS với gần 1,7 triệu đoàn viên. Qua đánh giá, CĐ đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; phổ biến pháp luật cho CNLĐ.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày (13-14.10).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.