Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng LĐLĐVN năm 2021

Ngọc Tú |

Chiều 22.1, Công đoàn cơ quan Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Trần Thanh Hải – Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, năm 2020 các ban, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tổng LĐLĐVN đã tham mưu cho Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành đánh giá sơ, tổng kết một Chương trình, 7 Nghị quyết, 2 Đề án, một Chỉ thị; tham mưu nội dung 159 văn bản đóng góp ý kiến với Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở trung ương; ban hành 149 văn bản chỉ đạo trong hệ thống công đoàn. Nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chủ trương, hoạt động lớn, quan trọng được tham mưu ban hành sớm, giúp các cấp công đoàn thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Cụ thể: Hoàn thiện Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trước yêu cầu mới” trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt; xây dựng Dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật công đoàn; tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Ban hành chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”, hoàn thành việc cụ thể cụ thể hóa các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…

Lần đầu tiên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch giám sát và Kế hoạch đào tạo tập trung, thống nhất theo hướng giao ban chủ trì, các ban khác phối hợp thực hiện. Kết quả, đã tổ chức giám sát tại 21 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, 5 công đoàn ngành Trung ương; tổ chức tập huấn cho gần 2.000 lượt cán bộ công đoàn, trong đó có 180 chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 4.000 đoàn viên trở lên….

Bước sang năm 2021 – năm bản lề của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải yêu cầu hoạt động của cơ quan Tổng LĐLĐVN tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, triển khai Chương trình hành động của tổ chức Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”, trọng tâm là cán bộ chủ chốt (thương lượng, đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở)…

Căn cứ nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021, các Ban, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng với một số giải pháp cụ thể. Đó là: Phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Thường trực, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giải quyết, xử lý kịp thời các tình hình phát sinh trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, hoàn thành cơ bản phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản. Tổ chức đào tạo, tập huấn triển khai quy trình ISO tại Cơ quan Tổng LĐLĐVN. Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm Voffice, nghiên cứu nâng cấp thực hiện ở giai đoạn tiếp theo…

Đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để giải quyết tốt những vấn đề phát sinh.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị của cán bộ, công chức cơ quan về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, thi nâng ngạch, thực hiện công tác luân chuyển đối với cán bộ trong diện quy hoạch; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức Cơ quan trong thời gian tới…

Nhân dịp này, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN kêu gọi cán bộ, công chức trong cơ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức công đoàn năm 2021.

Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN.

Ngọc Tú
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN gặp mặt, chúc Tết các thế hệ cán bộ công đoàn hưu trí

Tú Quỳnh |

Tối 21.1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức gặp mặt và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí cơ quan Tổng Liên đoàn.

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

Hà Anh |

Ngày 18.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 (mở rộng).

Tổng LĐLĐVN: Đề nghị công nhận một số nghề trong Quân đội là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Bảo Hân - Hoa Lê |

Cùng với nghề giáo viên mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục được đề nghị bổ sung vào nghề nặng nhọc để được về hưu trước tuổi 5 năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn đề nghị một số nghề trong Quân đội được công nhận là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tổng LĐLĐVN gặp mặt, chúc Tết các thế hệ cán bộ công đoàn hưu trí

Tú Quỳnh |

Tối 21.1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức gặp mặt và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí cơ quan Tổng Liên đoàn.

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

Hà Anh |

Ngày 18.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 (mở rộng).

Tổng LĐLĐVN: Đề nghị công nhận một số nghề trong Quân đội là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Bảo Hân - Hoa Lê |

Cùng với nghề giáo viên mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục được đề nghị bổ sung vào nghề nặng nhọc để được về hưu trước tuổi 5 năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn đề nghị một số nghề trong Quân đội được công nhận là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.