Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 3: Thảo luận 4 nội dung quan trọng

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 13.3, Tổng LĐLĐVN khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, Hội nghị lần này cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng: Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính CĐ (thay thế Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ); đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế; Quy định chức danh tiêu chuẩn các chức danh cán bộ CĐ các cấp; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023.

“Những nội dung của Hội nghị có liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XII CĐ Việt Nam đã đề ra, vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, xem xét cho ý kiến để Ban Chấp hành quyết định vào cuối kỳ họp”- đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2018, đất nước đã đạt được những thành tựu rõ nét, toàn diện. Những thành tựu này có sự đóng góp hết sức quan trọng của NLĐ, của tổ chức CĐ các cấp. Đồng chí Vũ Đức Đam biểu dương, cảm ơn Tổng LĐLĐVN, cán bộ CĐ các cấp đã quyết tâm, nỗ lực cùng cả nước, Chính phủ đạt được những thành tích đáng phấn khởi trên.

Đồng chí Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, hoạt động CĐ trong các cơ quan hành chính nhà nước cần đổi mới mạnh mẽ hơn thích ứng với hội nhập quốc tế, nhất là trước bối cảnh CPTPP có hiệu lực. Đồng chí cũng nhấn mạnh Tổng LĐLĐVN cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong thủ tục hành chính để hoạt động CĐ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý tài chính CĐ để minh bạch, công khai, hiệu quả hơn.

Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm, Tổng LĐLĐVN sẽ đạt được những thành tích tốt hơn nữa, thực hiện tốt những nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó.

Phiên làm việc đầu tiên diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tại phiên làm việc đầu tiên, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày Tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính CĐ (thay thế Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ); tờ trình Đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trình bày tờ trình Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ CĐ các cấp.

Các đại biểu sẽ chia thành 5 tổ để thảo luận các nội dung trên.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). 

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XII)

Tổng LĐLĐVN |

Ngày 27.11, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tập trung thảo luận những vấn đề lớn, trọng tâm của Ban Chấp hành

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã lưu ý thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, để các Uỷ viên BCH quan tâm trong quá trình dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định. 

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi mới để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). 

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XII)

Tổng LĐLĐVN |

Ngày 27.11, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tập trung thảo luận những vấn đề lớn, trọng tâm của Ban Chấp hành

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã lưu ý thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, để các Uỷ viên BCH quan tâm trong quá trình dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.