Hội nghị BCH CĐ Công thương VN: Bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động

K.Y.M |

Ngày 10.7, tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng), Công đoàn Công thương VN tổ chức Hội nghị BCH CĐ, kỳ họp lần thứ 10, khóa II (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề: Báo cáo hoạt động của CĐ Công thương VN 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo hoạt động kinh tế CĐ và công khai tài chính năm 2016, bầu bổ sung Phó Chủ tịch, UV BCH, UV UBKT CĐ Công thương VN khóa II, xin ý kiến BCH về nguồn quy hoạch nhân sự tham gia BCH, Ban thường vụ CĐ Công thương VN khóa III; xây dựng đề án nhân sự BCH, UBKT khóa III, xin ý kiến UV BCH  khóa II về nhân sự UV BCH khóa III (bước 1), thông qua kế hoạch phân bổ đại biểu Đại hội lần thứ III; báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội III và Đề cương văn kiện trình Đại hội III, dự thảo Báo cáo của BCH CĐ Công thương VN khóa II tại Đại hội lần thứ III.

Triển khai hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, CĐ Công thương VN đã làm việc với một số CĐ trực thuộc ký thỏa thuận hợp tác trong  chăm lo cho NLĐ và triển khai thiết chế cho NLĐ. Cụ thể, TCty Thép VN cam kết sẽ bán giảm giá thép xây dựng theo tỉ lệ hợp lý cho các công trình xây dựng thiết chế cho NLĐ; Tập đoàn Xăng dầu VN sẽ bán giảm giá cho các siêu thị CĐ hoặc các tổ chức phục vụ đoàn viên CĐ sản phẩm bột giặt, nước giặt với mức từ 10 – 18%...

Thảo luận tại Hội nghị cho thấy các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, BHXH của NLĐ được các cấp CĐ Công thương VN hết sức quan tâm trong bối cảnh nhiều DN đã và đang trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước. Vấn đề hoạt động CĐ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng thiết chế CĐ cho NLĐ; vấn đề phát triển đoàn viên… cũng được bàn thảo tìm hướng  giải quyết.

Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Vũ Trường Sơn –  Chánh Văn phòng CĐ Công thương VN – vào chức danh Phó Chủ tịch CĐ Công thương VN, các đồng chí Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng ban Tài chính, Phan Thị Diệu Loan – Phó ban Phụ trách Ban Tổ chức – vào BCH CĐ Công thương VN, đồng chí Trần Lê Dung – Phó Ban Tổ chức vào UBKT CĐ Công thương VN.

Buổi chiều cùng ngày, CĐ Công thương VN sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Xã hội CĐ Công thương VN năm 2016.

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - khai mạc Hội nghị (Ảnh: VN)

 

K.Y.M
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công thương VN: Thăm hỏi, động viên CNLĐ trên công trường những ngày nước rút

K.Y.M |

Sáng 9.5, Chủ tịch CĐ Công thương VN Lý Quốc Hùng và TGĐ Tổng Cty Cổ phần xây dựng Điện VN (VNECO) Ngô Văn Cường đã đến thăm và trao quà hỗ trợ động viên CNLĐ tại 5 đơn vị thuộc VNECO đang thi công trên công trình cải tạo đường dây 110 KV Hà Đông - Sơn Tây và công trình đấu nối trạm 220 kV Sơn Tây.

CĐ Công Thương VN: Nhiều hoạt động xã hội từ thiện thiết thực

B.T |

CĐ Công Thương VN vừa ủng hộ 40 triệu đồng cho hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN.

CĐ Công thương VN: Tọa đàm về công đoàn và tiền lương trong doanh nghiệp

K.Y.M |

Ngày 20.4, tại Hà Nội, CĐ Công thương VN phối hợp với Viện Công nhân & Công đoàn (CN&CĐ), Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Một số vấn đề về công nhân – công đoàn – tiền lương trong các DN” cho các đồng chí lãnh đạo các CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS thuộc hệ thống.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

CĐ Công thương VN: Thăm hỏi, động viên CNLĐ trên công trường những ngày nước rút

K.Y.M |

Sáng 9.5, Chủ tịch CĐ Công thương VN Lý Quốc Hùng và TGĐ Tổng Cty Cổ phần xây dựng Điện VN (VNECO) Ngô Văn Cường đã đến thăm và trao quà hỗ trợ động viên CNLĐ tại 5 đơn vị thuộc VNECO đang thi công trên công trình cải tạo đường dây 110 KV Hà Đông - Sơn Tây và công trình đấu nối trạm 220 kV Sơn Tây.

CĐ Công Thương VN: Nhiều hoạt động xã hội từ thiện thiết thực

B.T |

CĐ Công Thương VN vừa ủng hộ 40 triệu đồng cho hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN.

CĐ Công thương VN: Tọa đàm về công đoàn và tiền lương trong doanh nghiệp

K.Y.M |

Ngày 20.4, tại Hà Nội, CĐ Công thương VN phối hợp với Viện Công nhân & Công đoàn (CN&CĐ), Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Một số vấn đề về công nhân – công đoàn – tiền lương trong các DN” cho các đồng chí lãnh đạo các CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS thuộc hệ thống.