Hội đồng Trường Đại học Công đoàn ra mắt

Tú Quỳnh |

Ngày 25.8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN đã trao Quyết định số 1196/QĐ-TLĐ về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 thành viên và Quyết định số 1198/QĐ-TLĐ công nhận đồng chí Lê Cao Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ công bố, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao những cố gắng vượt khó và kịp thời của đội ngũ lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn trong triển khai quy trình thành lập hội đồng nhà trường.

Quá trình bầu các thành viên vào hội đồng, cũng như bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị đúng đắn và phù hợp của tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức nhà trường.

Đồng chí Trần Thanh Hải đặc biệt đưa ra 3 việc cần làm đối với Hội đồng Trường Đại học Công đoàn. Theo đó, điều đầu tiên là cần xây dựng, vận hành tốt quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở; quy định cụ thể về trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Ban giám hiệu, Hiệu trưởng của nhà trường phù hợp với quy định của pháp luật. Từ đó, mọi hoạt động của nhà trường đảm bảo đều có cơ sở vững chắc.

Thứ hai, cần đầu tư nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của nhà trường đáp ứng yêu cầu tình hình mới, mang lại tính đột phá và có lộ trình sát hợp để phát triển nhanh, bền vững Trường Đại học Công đoàn. Đồng thời, sớm thực hiện hoá vai trò đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Và thứ ba, đặc biệt phải thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường.

Cũng theo đồng chí Trần Thanh Hải, Trường Đại học Công đoàn có bề dày lịch sử phát triển trên 70 năm và là ngôi trường đã 5 lần vinh dự được Bác Hồ về thăm. Chính vì vậy, đồng chí tin tưởng tập thể hội đồng trường, viên chức quản lý, giảng viên, sinh viên và người lao động của toàn trường sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng chung sức xây dựng nhà trường trở thành ngôi trường có uy tín cao và là một trong số những đơn vị khá của hệ thống giáo dục đại học trong những năm tới. Cùng với đó là góp phần tạo nguồn cán bộ năng lực, tâm huyết cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và cho các cấp Công đoàn.

Trước những kỳ vọng được lãnh đạo Tổng LĐLĐVN gửi gắm, đồng chí Lê Cao Thắng - tân Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn - cho biết, những kỳ vọng mà Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tập thể giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên đặt ra cho hội đồng trường vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao. Do đó, tất cả thành viên của hội đồng trường sẽ đồng hành, đoàn kết, quyết tâm cùng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường ổn định và phát triển Trường Đại học Công đoàn trở thành một trong số những trường đại học uy tín, có thương hiệu tại Việt Nam; tiếp tục phát huy thành quả của những thời kỳ trước đã được thừa nhận, kết thừa; duy trì sự ổn định để phát triển nhà trường trên cơ sở đoàn kết nội bộ, làm việc sáng tạo.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Lê Cao Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công đoàn

Tú Quỳnh |

Ngày 25.8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã trao quyết định thành lập Hội đồng trường và công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường Đại học Công đoàn thực hiện thư viện điện tử

T.E.A |

Năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Công đoàn đã cải tạo tòa nhà thư viện cũ thành thư viện điện tử với trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ giảng viên và sinh viên.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.2, đồng chí Nguyễn Đình Khang -Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Ban giám hiệu Trường Đại học Công đoàn. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; lãnh đạo các ban của Tổng liên đoàn và lãnh đạo Nhà trường.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đồng chí Lê Cao Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công đoàn

Tú Quỳnh |

Ngày 25.8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã trao quyết định thành lập Hội đồng trường và công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường Đại học Công đoàn thực hiện thư viện điện tử

T.E.A |

Năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Công đoàn đã cải tạo tòa nhà thư viện cũ thành thư viện điện tử với trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ giảng viên và sinh viên.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.2, đồng chí Nguyễn Đình Khang -Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Ban giám hiệu Trường Đại học Công đoàn. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; lãnh đạo các ban của Tổng liên đoàn và lãnh đạo Nhà trường.