Hội đàm về hoạt động công đoàn giữa Điện Biên và 5 tỉnh Bắc Lào

THANH BÌNH |

Chiều11.11, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội đàm về hoạt động công đoàn với Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào, gồm: Luông-nậm-thà, Luông-phra-bang, Phoong-sa-ly, U-đôm-xay và Bo-kẹo.

Tại buổi hội đàm, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào; đồng thời đưa ra giải pháp, bài học kinh nghiệm cũng như lộ trình hợp tác, phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lò Văn Mừng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã biểu dương, đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động công đoàn giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào những năm qua.

Đồng thời ông cũng đề nghị các bên tiếp tục triển khai tốt các nội dung biên bản hội đàm đã ký kết; đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của 2 Đảng và 2 Nhà nước… 

Sáng 11.11, các đại biểu đã đến thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Sáng 11.11, các đại biểu đã đến thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào đã bám sát nội dung thỏa thuận để triển khai các hoạt động, hợp tác đạt được nhiều kết quả quan trọng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của 2 Đảng và 2 Nhà nước.

Các bên cùng nhau tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung, giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, các bên đã thường xuyên hợp tác, trao đổi thông tin, những bài học kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn; tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển đoàn viên... Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc

An Trịnh - Trần Trọng |

Cao Bằng - Sáng nay 6.11, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc.

Cận cảnh việc xả thải ô nhiễm từ các cơ sở chế biến dong riềng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày gần đây, dòng sông Nậm Rốm tại Điện Biên lại  chuyển thành một màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân của việc ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng này được cho là bắt nguồn từ việc xả thải của các cơ sở chế biến dong riềng.

Khởi công gói thầu số 18 thuộc Dự án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 29.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình Đài dẫn đường DVOR/DME thuộc gói thầu số 18 - Dự án Sân bay Điện Biên.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc

An Trịnh - Trần Trọng |

Cao Bằng - Sáng nay 6.11, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc.

Cận cảnh việc xả thải ô nhiễm từ các cơ sở chế biến dong riềng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày gần đây, dòng sông Nậm Rốm tại Điện Biên lại  chuyển thành một màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân của việc ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng này được cho là bắt nguồn từ việc xả thải của các cơ sở chế biến dong riềng.

Khởi công gói thầu số 18 thuộc Dự án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 29.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình Đài dẫn đường DVOR/DME thuộc gói thầu số 18 - Dự án Sân bay Điện Biên.