Hội An: Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lao động ngành du lịch, dịch vụ

Tường Minh |

Quảng Nam - Thành phố Hội An đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lao động ngành du lịch, dịch vụ do tác động của dịch COVID-19.

Số liệu từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hội An cho biết: “Trước dịch COVID-19, Hội An có hơn 800 cơ sở lưu trú với 12.000 lao động hoạt động trong ngành du lịch, dịch vụ.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, đến thời điểm này, nguồn lao động trong ngành du lịch, dịch vụ của Hội An bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Số liệu khác từ Liên đoàn Lao động thành phố Hội An, nếu như trước dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố có khoảng 4.800 đoàn viên thì đến thời điểm này, số đoàn viên chỉ còn hơn 1.000.

"Nguồn lao động trong khối này thời gian qua bị tản mát đi nhiều nơi, một số chuyển sang lao động tự do, số còn lại đi vào các khu công nghiệp.

Đây là lực lượng lao động đã được đào tạo, có kinh nghiệm nhưng hiện tại cuộc sống đã ổn định và việc gọi họ quay lại ngành du lịch, dịch vụ là rất khó khăn”, ông Lê Viết Phúc, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hội An nói.

Cũng theo ông Phúc, để giải bài toán thiếu hụt nguồn lao động cho ngành du lịch, dịch vụ khi Hội An mở cửa đón khách trở lại, thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã kết nối với Hiệp hội Du lịch thành phố Hội An và Trung tâm Dịch vụ việc làm mở những lớp đào tạo miễn phí về phục vụ nhà hàng, buồng phòng, lễ tân… đảm bảo chất lượng phục vụ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do dịch COVID-19

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Hội An mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Quảng Nam: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022.

Quảng Nam định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái

Thanh Chung |

Quảng Nam xác định phát triển ngành công nghiệp là xu thế do đó, trong thời gian đến tỉnh sẽ xây dựng các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, bảo vệ môi trường. Trong đó, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường, công nghiệp cơ khí, dược liệu và công nghệ cao.

Quảng Nam: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Nam: Mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do dịch COVID-19

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Hội An mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Quảng Nam: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022.

Quảng Nam định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái

Thanh Chung |

Quảng Nam xác định phát triển ngành công nghiệp là xu thế do đó, trong thời gian đến tỉnh sẽ xây dựng các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, bảo vệ môi trường. Trong đó, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường, công nghiệp cơ khí, dược liệu và công nghệ cao.

Quảng Nam: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.