Người lao động chia sẻ - Thủ tướng sẽ lắng nghe

Học sinh trường nghề đang bị lãng phí rất lớn

HỮU LONG |

Nhiều công nhân lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tiếp tục gửi gắm những băn khoăn, lo lắng về đời sống hằng ngày, về những khó khăn trong quá trình lao động sản xuất đến người đứng đầu Chính phủ.

Anh Trần Ngọc Thành - công nhân Cty CP công nghiệp nhựa Chinhue tại Đà Nẵng - cho rằng, hằng năm tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có hàng ngàn sinh viên được học tại các trường nghề tốt nghiệp ra trường. Với một nguồn nhân lực dồi dào như vậy, lý ra các doanh nghiệp, nhà máy có nhiều cơ hội để tuyển dụng lao động có tay nghề cao vào làm việc và qua đó sẽ giải quyết bài toán việc làm cho xã hội. “Tuy nhiên, hiện nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn sử dụng công nghệ và máy móc thiết bị lạc hậu so với các nước trong khu vực. Việc áp dụng công nghệ lạc hậu trong khi sinh viên các trường dạy nghề được dạy các tiến bộ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sẽ dẫn đến sự lãng phí xã hội rất lớn. Được gặp Thủ tướng, tôi sẽ đại diện cho người lao động gửi câu hỏi về những biện pháp mà Chính phủ đưa ra để tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến” - anh Thành nói.

Chị Phan Thị Tuyết Sương - đoàn viên công đoàn Cty TNHH điện tử Foster tại Đà Nẵng - nêu thực tế, mặc dù Đảng và Nhà nước nhiều năm liền luôn có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người lao động. Tuy nhiên hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung, đời sống của người lao động còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy. Đơn cử như tại Đà Nẵng, mặc dù trên địa bàn đã có 6 khu công nghiệp nhưng những nơi này lại không có quỹ đất để xây dựng khu thiết chế cho người lao động. Thiếu các khu thiết chế; nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà thi đấu đa năng... khiến đời sống công nhân luôn tẻ nhạt.

“Bản thân tôi cùng nhiều chị em sau giờ làm thường tập trung cùng nhau nấu nướng hoặc sử dụng điện thoại thông minh để đọc báo chứ không biết tại Đà Nẵng có nơi vui chơi giải trí nào dành cho CNVCLĐ. Chính vì vậy, khi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, tôi sẽ gửi câu hỏi về những vấn đề liên quan đến việc phê duyệt đề án xây dựng các thiết chế cho công nhân, đoàn viên công đoàn trên cả nước. Cạnh đó, vấn đề nhà ở công nhân hiện cũng được rất nhiều người quan tâm, tôi mong muốn Thủ tướng chỉ đạo cho các địa phương sớm triển khai các dự án nhà ở để chúng tôi yên tâm làm việc” - chị Sương chia sẻ.                                                                                                                 HỮU LONG ghi

Ngày 22.4, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ gần 3.000 công nhân lao động các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và truyền thông điệp của Thủ tướng với người lao động cả nước. Chủ đề “Công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng năng suất lao động”; “Công đoàn chăm lo “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, người lao động”.

Buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này sẽ được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Ngay lúc này, hãy chia sẻ câu chuyện của chính bạn, những mối quan tâm trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Những chia sẻ và những câu hỏi của bạn, Báo Lao Động sẽ lựa chọn, tổng hợp để chuyển tới Thủ tướng trong buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng với công nhân lao động nói trên.

Hãy viết chia sẻ và câu hỏi tới Thủ tướng và gửi cho Lao Động qua email: gapgothutuong@laodong.com.vn

Hoặc thư tay về địa chỉ Báo Lao Động: Số 6 - Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư đề: Gửi chương trình Gặp gỡ Thủ tướng)

Những chia sẻ hay của bạn đọc cũng sẽ được chọn đăng trên báo Lao Động và Lao Động Online (laodong.com.vn). Bài đăng sẽ được trả nhuận bút theo luật định.

                                                                                                     B.B.T BÁO LAO ĐỘNG

 

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.