Hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Thông tin từ Tờ trình kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 được đưa ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII) cho biết tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và nhu cầu thực tiễn của địa phương.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, làm tốt hơn nữa công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.

Các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 triển khai gắn với chủ đề của năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”, gồm một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; tổ chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” nhằm mục đích tăng số lượng đoàn viên, người lao động thụ hưởng phúc lợi từ Tháng Công nhân do tổ chức công đoàn tổ chức.

Hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 vào dịp kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5; gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp; tổ chức chiến dịch truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2023), Tháng Công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong công tác thực hiện, Tờ trình nêu rõ về việc báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước. Dự kiến tổ chức “Diễn đàn người lao động” với sự tham gia của lãnh đạo Quốc hội để lắng nghe công nhân; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng các tập thể, cá nhân tổ chức hiệu quả Tháng Công nhân và tiến hành khen thưởng vào thời điểm tổng kết Tháng Công nhân.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương bám sát chỉ tiêu của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giao nhiệm vụ, tổ chức  cho các Công đoàn cơ sở, đặc biệt là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đăng ký thực hiện, nhất là chương trình “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.

Linh Nguyên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phải thổi vào công nhân lao động khát khao học tập

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 29.11, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội thảo Công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và tổ chức các cuộc vận động của Công đoàn” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải. Một trong những vấn đề được trao đổi là phải “thổi” vào công nhân lao động khát khao học tập và xây dựng văn hóa của tổ chức Công đoàn.

Khảo sát Cụm thi đua số 8 thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát tại Cụm thi đua số 8 thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Đoàn viên trong Cụm phần lớn là cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học trực thuộc thành phố Hà Nội và một số lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

15.809 đoàn viên, người lao động Hà Nam thụ hưởng từ chương trình phúc lợi

Hải Anh |

Hà Nam - Năm 2022,  qua Chương trình phúc lợi cho đoàn viên có 15.809 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ các thoả thuận hợp tác với số tiền hưởng lợi là khoảng 1,5 ti đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phải thổi vào công nhân lao động khát khao học tập

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 29.11, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội thảo Công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và tổ chức các cuộc vận động của Công đoàn” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải. Một trong những vấn đề được trao đổi là phải “thổi” vào công nhân lao động khát khao học tập và xây dựng văn hóa của tổ chức Công đoàn.

Khảo sát Cụm thi đua số 8 thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát tại Cụm thi đua số 8 thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Đoàn viên trong Cụm phần lớn là cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học trực thuộc thành phố Hà Nội và một số lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

15.809 đoàn viên, người lao động Hà Nam thụ hưởng từ chương trình phúc lợi

Hải Anh |

Hà Nam - Năm 2022,  qua Chương trình phúc lợi cho đoàn viên có 15.809 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ các thoả thuận hợp tác với số tiền hưởng lợi là khoảng 1,5 ti đồng.