Hoạt động công đoàn ngày 18.9.2017

Nhóm PV |

LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổng kết công tác CĐ năm học 2016-2017 khối các trường đại học và cao đẳng trực thuộc. CĐ Huyện Krông Năng (Đắk Lắk):Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Hà Nội: Phấn đấu trên 70% số cán bộ, nhà giáo đạt danh hiệu thi đua các cấp

LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổng kết công tác CĐ năm học 2016-2017 khối các trường đại học và cao đẳng trực thuộc.  

Trong năm học 2016-2017, CĐ các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội đã thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động; phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các trường tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng. CĐ các trường đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức CĐCS và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; trong đó đã bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và đã có 189 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. LĐLĐ TP.Hà Nội cũng giao chỉ tiêu trong năm học 2017-2018 cho các trường; trong đó, phấn đấu có trên 70% số cán bộ, nhà giáo, người lao động đạt danh hiệu thi đua các cấp; 95% trở lên số CĐ trường đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh. T.X

CĐ Huyện Krông Năng (Đắk Lắk):Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Ngày 18.9, CĐ huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, CNVCLĐ huyện Krông năng đã tham gia ủng hộ chương trình “Mái ấm CĐ” với 640 triệu động, xây dựng và sửa chữa 18 “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 560 triệu đồng, vận động ủng hộ chương trình xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma được 482 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 1,7 tỉ đồng. Các cấp CĐ thực hiện hiệu quả chương trình “Mái ấm CĐ”, “Quỹ đoàn kết tương trợ”, ủng hộ chương trình xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma do Tổng LĐLĐVN phát động nhằm kịp thời chung tay góp sức giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đoàn viên có nơi ở ổn định để yên tâm lao động, công tác. Thực hiện chủ trương kết nghĩa với các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm có trên 200 lượt cán bộ, đoàn viên đến thôn, buôn giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần; xây dựng thôn, buôn văn hóa góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và ủng hộ vật chất trị giá hơn 500 triệu đồng để mua cây, con giống. H.L

LĐLĐ Tỉnh Sơn La: Tổ chức Trung thu cho học sinh xã đặc biệt khó khăn Chiềng Phung

LĐLĐ tỉnh Sơn La phối hợp với Cty CP Xuất nhập khẩu Dược liệu Dương Thư và các nhà hảo tâm làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đã đến thăm, tặng quà và tổ chức chương trình “Vui đón Trung thu 2017” tại xã Chiềng Phung (xã đặc biệt khó khăn có trên 80% hộ nghèo của huyện Sông Mã). Tại đây, đoàn đã tổ chức nấu ăn cho 555 em học sinh Trường Tiểu học và Trường THCS xã Chiềng Phung, tặng 100 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm chăn, màn, quần áo và nhiều vật dụng thiết yếu cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; tổ chức chương trình “Vui đón Trung thu 2017” với các tiết mục văn nghệ, múa lân và các trò chơi dân gian cho hơn 1.000 học sinh, thu hút hàng nghìn bà con nhân dân, các thầy cô giáo và các em học sinh trong xã đến dự. Tại chương trình này, đoàn đã trao 30 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho các em học sinh mầm non, tiểu học và THCS xã Chiềng Phung có hoàn cảnh khó khăn và tặng 120 chiếc chăn, 30 thùng sữa cho các điểm trường bán trú trên địa bàn xã. M.H

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.