Hoạt động Công đoàn ngày 12.6.2018

PV |

LĐLĐ tỉnh Bình Định: Hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ; Hỗ trợ 23 triệu đồng cho các ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa; LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Hơn 1,8 tỉ đồng chăm lo cho công nhân lao động nghèo,...

LĐLĐ tỉnh Bình Định: Hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ. Ngày 12.6, LĐLĐ tỉnh Bình Định khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 18 CĐCS, phát triển mới 2.127 đoàn viên. Nhiều hoạt động thiết thực hướng về NLĐ được CĐ các cấp tích cực triển khai như tổ chức 36 chương trình “Tết sum vầy”, tặng 23.408 phần quà với tổng số tiền 9,4 tỉ đồng cho đồng bào vùng lũ, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị nợ lương kéo dài, bị tai nạn lao động nghiêm trọng...

Bên cạnh đó, 17 đoàn viên CĐ được hỗ trợ 510 triệu đồng xây nhà “Mái ấm CĐ”. Hội nghị đã thông qua 13 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; đẩy mạnh hoạt động xã hội, tương thân, tương ái, chăm lo lợi ích đoàn viên CĐ. X.N

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Hơn 1,8 tỉ đồng chăm lo cho công nhân lao động nghèo. Ngày 11.6, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 2, khóa IV (nhiệm kỳ 2018-2023) để đánh giá, tổng kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã lập kế hoạch, chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức Tháng Công nhân năm 2018.

Tính đến nay, có 11/12 CĐ cấp trên cơ sở tổ chức lễ phát động. Tại đây, các cấp CĐ đã tiến hành phân bổ và trao tặng gần 300 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng, phân bổ, giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh hơn 1,8 tỉ đồng.

Hội nghị đã thông qua chương trình làm việc toàn khóa của BCH LĐLĐ tỉnh, khoá IV, nhiệm kỳ 2018-2023; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH LĐLĐ tỉnh; quy chế hoạt động của UBKT LĐLĐ tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị cũng lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu lãnh đạo tham gia BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Đinh Trọng Nhương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông - được hội nghị tín nhiệm giới thiệu tham gia BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII. QUANG HÙNG

Hỗ trợ 23 triệu đồng cho các ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa. Ngày 11.6, LĐLĐ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 23 triệu đồng cho các ngư dân đi trên tàu cá QNg 96798-TS bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa, do ngư dân Lê Hơn (trú thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Trước đó, ngày 24.5, tàu cá QNg 96798-TS của ngư dân Lê Hơn cùng 7 thuyền viên đang khai thác rong biển tại ngư trường Hoàng Sa thì bị tàu của nước ngoài ngăn cản và đâm chìm. T.H

Các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Long: Thành lập 10 CĐCS, phát triển 2.890 đoàn viên. LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long đã giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018 cho 8 LĐLĐ cấp huyện và CĐ các KCN. Theo đó, trong năm 2018, các đơn vị này được giao chỉ tiêu thành lập mới 10 CĐCS, phát triển 2.890 đoàn viên (tăng thêm thực tế 2.050 đoàn viên); trong đó nhiều nhất là CĐ các KCN (phát triển 2.000 đoàn viên, tăng thực tế 1.500 đoàn viên).

Các đơn vị được giao chỉ tiêu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu; cán bộ LĐLĐ tỉnh được phân công phụ trách địa bàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo thực hiện. Hiện, tại 8 LĐLĐ cấp huyện và CĐ các KCN có 53.291 đoàn viên/56.881 CNVCLĐ. L.N.G

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vừa huy động gần 100 cán bộ, công nhân viên cơ quan LĐLĐ tỉnh, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Khách sạn CĐ Hà Tĩnh, cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên cùng ra quân làm nông thôn mới (NTM) tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên - đơn vị LĐLĐ tỉnh đỡ đầu xây dựng NTM. Cùng với bà con nhân dân xã Cẩm Minh, cán bộ, công nhân viên cơ quan LĐLĐ tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường liên thôn, làm sạch cảnh quan môi trường.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - ông Nguyễn Văn Danh cho biết, việc nhận đỡ đầu NTM tại xã Cẩm Minh bắt đầu từ năm 2017, ngoài hỗ trợ xã 50 triệu đồng, 1km đường điện thắp sáng, nhiều ngày công, xe máy để làm giao thông nông thôn, chỉnh trang vườn hộ, thủy lợi, LĐLĐ tỉnh đã cùng với đoàn viên CĐ xã gương mẫu đi đầu trong các phong trào như xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng mô hình vườn mẫu và các mô hình kinh tế.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin về xây dựng NTM cho cán bộ và người dân địa phương; thường xuyên đánh giá, rà soát và bổ sung các nhiệm vụ, kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ, giúp xã Cẩm Minh phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018 theo đúng lộ trình. Đến nay, xã Cẩm Minh cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. ÁI CHI

CĐ Đường sắt Việt Nam và Trường Cao đẳng Đường sắt ký thỏa thuận: Giảm 10% học phí cho đoàn viên công đoàn và con em. Lễ ký kết thỏa thuận giữa hai đơn vị về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ diễn ra ngày 11.6 với sự tham dự của các đồng chí: Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN); Mai Thành Phương - Chủ tịch CĐ ĐSVN; Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc TCty ĐSVN; Phạm Văn Chánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt; Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng Đường sắt. Theo đó sẽ thực hiện giảm 10% học phí đối với các loại hình đào tạo chính quy từ hệ sơ cấp đến cao đẳng (bằng cấp do Trường Cao đẳng Đường sắt cấp) với các đối tượng bản thân hoặc con của đoàn viên CĐ, CNLĐ các đơn vị thành viên TCty ĐSVN; Ưu tiên tuyển chọn con, em đoàn viên CĐ, CNLĐ các đơn vị thành viên TCty ĐSVN tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo liên kết của nhà trường.

Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 11.6 nhằm thúc đẩy “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và Đảng uỷ TCty ĐSVN; đồng thời tăng cường hợp tác, phối hợp giữa CĐ ĐSVN và Trường Cao đẳng Đường sắt trong các hoạt động chung cũng như trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ CĐ và CNLĐ, thông tin truyên truyền tới tận tay NLĐ thông qua tổ chức CĐ nhằm giúp NLĐ ngành đường sắt nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp, cơ hội học tập cho bản thân, cho con em NLĐ.

Tháng 11 hằng năm, các bên có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả hợp tác, sửa đổi, bổ sung các ưu đãi. K.THỦY

PV
TIN LIÊN QUAN

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.

Vụ bé gái bị bạo hành: Sắp xét xử kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Anh Tú |

TPHCM - TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sắp mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 28.4.