Hoạt động công đoàn một số doanh nghiệp ở Hải Phòng bị "cầm chừng" do dịch

Mai Dung |

Nhiều tháng qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công đoàn cơ sở ở các khu công nghiệp tại Hải Phòng gặp khó khăn trong hoạt động. Chưa kể, cán bộ công đoàn phần lớn kiêm nhiệm, khiến hoạt động công đoàn bị ảnh hưởng.

Vừa qua, tại hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng, nhiều cán bộ công đoàn các khu công nghiệp thẳng thắn chia sẻ khó khăn trong hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Chị Hà Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Horn Việt Nam, doanh nghiệp có đông lao động nhất Khu công nghiệp An Dương - cho biết: "Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn trong thời điểm dịch COVID-19 gần như "đóng băng". Ban chấp hành công đoàn công ty đều là cán bộ bán chuyên trách, phải hoàn thiện công việc chuyên môn mới được hoạt động công đoàn nên việc tuyên truyền, vận động người lao động còn rất hạn chế. Mặc dù trong thoả ước lao động tập thể có nội dung công ty dành thời gian cho công đoàn hoạt động nhưng thực tế không thực hiện được".

Cũng theo chị Nhung, do ảnh hưởng của dịch, các hoạt động, phong trào của công đoàn chuyển thành trực tuyến. Tuy nhiên, thời điểm này, người lao động công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và phòng dịch, không có thời gian tham gia. Chưa kể, công nhân lao động công ty có đến khoảng 70% không sử dụng điện thoại thông minh, dẫn tới việc tham gia các cuộc thi trực tuyến do các cấp công đoàn tổ chức còn hạn chế.

Tại Công ty TNHH Rorze Robotech (Khu công nghiệp Nomura), theo ông Đỗ Viết Khánh - Chủ tịch Công đoàn Công ty, trái với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện, công ty Rorze vẫn duy trì việc làm. Công nhân lao động thường xuyên phải tăng ca, làm việc 12 tiếng/ngày nên không còn thời gian tham gia hoạt động do công đoàn phát động, tổ chức. Cũng theo ông Khánh, do chưa có chế tài xử phạt nên việc tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, người lao động tham gia hoạt động công đoàn còn chưa được công ty chú trọng.

Trao đổi về thực trạng trên, bà Đinh Thị Thuý Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết: "Thực tế, với những đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động, chưa được người sử dụng lao động tạo điều kiện hoạt động công đoàn, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã trực tiếp làm việc, trao đổi, tuyên truyền để người sử dụng lao động hiểu vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp.

"Bên cạnh đó, Công đoàn Khu kinh tế đã hướng dẫn công đoàn cơ sở kỹ năng thương lượng, tuyên truyền, vận động, tổ chức hoạt động Công đoàn phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận với người sử dụng lao động, thu hút sự hưởng ứng của đoàn viên.

"Đặc biệt tại đơn vị mới thành lập tổ chức Công đoàn, Công đoàn Khu kinh tế hướng dẫn Ban chấp hành công đoàn xây dựng quy chế phối hợp, thương lượng thoả ước lao động tập thể. Đồng thời, Công đoàn Khu kinh tế tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn để sớm triển khai hoạt động hiệu quả, hướng về người lao động, cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, cùng phát triển" - bà nói.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thông tin "tố" bếp ăn ca ở Hải Phòng chưa bảo đảm vệ sinh là sai sự thật

Đặng Luân |

Theo đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 14.6, Công đoàn Công ty TNHH Halla Việt Nam có báo cáo về những nghi vấn và tin đồn liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm tại bếp ăn.

Doanh nghiệp ở Hải Phòng mong muốn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19

Mai Dung |

Chiều 11.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp Đình Vũ, Nam Cầu Kiền.

Công nhân Hải Phòng mong mỏi từng ngày dự án miễn phí wi-fi nhà trọ

Mai Dung |

Đầu năm 2020, UBND TP.Hải Phòng duyệt chủ trương lắp đặt wi-fi miễn phí cho 79 khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch vẫn chưa được triển khai do vướng mắc thủ tục....

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thông tin "tố" bếp ăn ca ở Hải Phòng chưa bảo đảm vệ sinh là sai sự thật

Đặng Luân |

Theo đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 14.6, Công đoàn Công ty TNHH Halla Việt Nam có báo cáo về những nghi vấn và tin đồn liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm tại bếp ăn.

Doanh nghiệp ở Hải Phòng mong muốn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19

Mai Dung |

Chiều 11.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp Đình Vũ, Nam Cầu Kiền.

Công nhân Hải Phòng mong mỏi từng ngày dự án miễn phí wi-fi nhà trọ

Mai Dung |

Đầu năm 2020, UBND TP.Hải Phòng duyệt chủ trương lắp đặt wi-fi miễn phí cho 79 khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch vẫn chưa được triển khai do vướng mắc thủ tục....