Hoạt động CĐ: Coi trọng tính cụ thể để chính sách đi vào cuộc sống

Linh Nguyên |

Tính cụ thể trong hoạt động, giải pháp để chính sách đi vào cuộc sống nhanh nhất đang được các cấp Công đoàn coi trọng. Đây là một trong những yêu cầu của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khi bàn thảo về hoạt động Công đoàn. Theo đánh giá, đây chính là một trong những đổi mới phương pháp hoạt động của Công đoàn nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tế cho từng vấn đề

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 24 (khoá XII), khi bàn về những chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị cần có giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tế cho từng vấn đề. Trong quá trình thảo luận, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các uỷ viên Đoàn Chủ tịch đưa ra giải pháp cụ thể.

Ví dụ, đối với tình trạng giãn cách, không lấy được ý kiến của người lao động để thực hiện thương lượng, ký mới Thoả ước lao động tập thể; không kiểm tra, giám sát được thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thì cần có giải pháp, cách làm mới linh hoạt để khắc phục tình trạng này. Có những doanh nghiệp đã sử dụng hình thức đối thoại khác thay cho đối thoại định kỳ - đó là đối thoại trong phạm vi nhóm nhỏ. Cách làm này sẽ khắc phục việc không lấy được ý kiến của người lao động do dịch bệnh…

Để tìm ra giải pháp cụ thể cần có những đánh giá cụ thể. Tại Hội nghị lần thứ 10 BCH Tổng LĐLĐVN (khoá XII), một lần nữa tính cụ thể được nhấn mạnh. Đó là việc yêu cầu các uỷ viên BCH đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả cũng như những hạn chế, bất cập trong việc ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua.

Việc đánh giá này thực hiện đối với cả công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần thực sự thẳng thắn, không tô hồng. Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Cái gì làm được, mô hình nào hay, có thể nhân rộng? Chỗ nào chưa tốt, chưa tốt do đâu, lý do gì, do khách quan hay chủ quan để từ đó có định hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Định lượng đến hàng đơn vị cho từng chỉ tiêu

Năm 2022, chủ đề hoạt động được xác định là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Các chỉ tiêu trong hoạt động được định lượng đến hàng đơn vị.

Ví dụ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 2.411 doanh nghiệp nhà nước; Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 33.268 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 1.696 doanh nghiệp có tổ chức CĐ; Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca tại 2.320 doanh nghiệp; Tổ chức Tháng Công nhân ở 40.457 CĐCS trong doanh nghiệp; Có thêm 5.934 doanh nghiệp thực hiện thu kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản CĐVN….

Một nội dung khác cũng thể hiện rõ tính cụ thể trong hoạt động của CĐ. Đó là BCH Tổng LĐLĐVN thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản CĐ, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính CĐ; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28.12.2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính CĐ. Trong đó thống nhất phân chia ngay số dư tài chính tích lũy CĐ đến ngày 31.12.2021 để đảm bảo thực hiện chuyển sổ kế toán và hạch toán kế toán ngay từ đầu năm 2022.

Tỉ lệ phân chia như dự thảo: Quỹ đầu tư cơ sở vật chất 20%, Quỹ hoạt động thường xuyên 50%, Quỹ bảo vệ người lao động 30% để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động bảo vệ người lao động. Thống nhất thực hiện điều tiết tài chính CĐ trong toàn hệ thống theo quy định của Luật Công đoàn và Nghị định 191.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2

Minh Phương |

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ; mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2.2022

Tổng Bí thư: Bắc Ninh cần thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Ninh - Sáng 24.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ngân hàng cần xây dựng chính sách đặc biệt "chăm sóc" doanh nghiệp

Cường Ngô |

Trong 2 năm qua, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia mong muốn, các doanh nghiệp hãy cởi mở, nói lên những điều mình cần, và tiếp thu những ý kiến đóng góp và những mặt còn hạn chế để điều chỉnh, tiến tới chuẩn mực chung, tạo dựng uy tín của doanh nghiệp đối với các tổ chức tín dụng, với xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2

Minh Phương |

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ; mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2.2022

Tổng Bí thư: Bắc Ninh cần thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Ninh - Sáng 24.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ngân hàng cần xây dựng chính sách đặc biệt "chăm sóc" doanh nghiệp

Cường Ngô |

Trong 2 năm qua, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia mong muốn, các doanh nghiệp hãy cởi mở, nói lên những điều mình cần, và tiếp thu những ý kiến đóng góp và những mặt còn hạn chế để điều chỉnh, tiến tới chuẩn mực chung, tạo dựng uy tín của doanh nghiệp đối với các tổ chức tín dụng, với xã hội.