Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới

Bảo Hân |

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới là một trong những nội dung cơ bản của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Sáng 17.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười bốn (khoá XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham dự có đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; đại diện các ban Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, các uỷ viên Đoàn Chủ tịch đã nghe đồng chí Lê Đình Quảng – Phó Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) thông tin về tiến trình, nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Theo đó, cho đến thời điểm này, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung tại 13 điều của Luật Công đoàn; sửa kỹ thuật 5/33 điều của Luật Công đoàn. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung liên quan đến: Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn; hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới; sửa để đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động 2019.

Về vấn đề tài chính công đoàn, dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn cho rằng, trong bối cảnh cần phải tiếp tục “tạo điều kiện về nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 06-NQ/TW thì việc tiếp tục tiếp tục bảo đảm nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.

Cùng với đó, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa sự công khai, minh bạch trong việc sử dụng tài chính công đoàn, dự án Luật cần bổ sung quy định về tỷ lệ trích kinh phí cho công đoàn cơ sở theo hướng công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới, công đoàn cơ sở phục vụ cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ngoài ra, vấn đề chia sẻ nguồn kinh phí công đoàn với tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp cần được xem xét, vì vậy, dự thảo Luật xây dựng 2 phương án về phân phối kinh phí công đoàn tại Khoản 2 Điều 27 về Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn nhằm mục tiêu vì người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu của một tổ chức chính trị - xã hội đã được hiến định.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, trong một số điều sửa đổi, bổ sung, nội dung về tài chính công đoàn thu hút nhiều sự chú ý của dư luận và các đại biểu Quốc hội. Đồng chí khẳng định, tài chính công đoàn nhằm xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh cho tổ chức công đoàn với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội đã được hiến định.

Đồng chí đề nghị các uỷ viên Đoàn Chủ tịch, từ kinh nghiệm thực tế của mình, gửi ý kiến, đề xuất về Ban Quan hệ Lao động đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là về vấn đề tài chính công đoàn. Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hoàn thiện dự thảo luật để báo cáo với Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội vào cuối tháng 8.2020.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn dự kiến được đưa ra thảo luận vào kỳ họp Quốc hội thứ 10, thông qua vào kỳ họp thứ 11.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Phải giúp tổ chức Công đoàn mạnh lên trong tình hình mới

Bảo Hân |

Chiều 11.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức cuộc họp các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì.

Sửa đổi Luật Công đoàn phải làm cho tổ chức công đoàn mạnh lên

Bảo Hân |

Chiều 11.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc họp các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì.

Phân phối, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn theo quy định

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã ký ban hành Chương trình Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Một trong những mục đích là nâng cao hiệu quả công tác thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng LĐLĐVN.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phải giúp tổ chức Công đoàn mạnh lên trong tình hình mới

Bảo Hân |

Chiều 11.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức cuộc họp các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì.

Sửa đổi Luật Công đoàn phải làm cho tổ chức công đoàn mạnh lên

Bảo Hân |

Chiều 11.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc họp các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì.

Phân phối, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn theo quy định

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã ký ban hành Chương trình Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Một trong những mục đích là nâng cao hiệu quả công tác thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng LĐLĐVN.