Hoàn thành vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên đã được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động. Qua đó tạo sự tin tưởng cho đoàn viên công đoàn. Thấy được hiệu quả của việc là đoàn viên công đoàn trong các Khu công nghiệp, nhiều người lao động đã xin gia nhập tổ chức…

Hiện nay, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh có 188 công đoàn trực thuộc (187 công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 1 công đoàn hành chính sự nghiệp) với 42.913 đoàn viên/52.523 công nhân viên chức lao động, đạt tỉ lệ 90,2% và 29 công đoàn song trùng quản lý với 5.071 đoàn viên/6.092 công nhân lao động, đạt tỉ lệ 83%.

Đồng chí Luyện Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên đã được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đặt là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thăm và tặng 2 suất quà mỗi suất 3 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng cho 2 đoàn viên tại Công đoàn Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam trong Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, do hai đồng chí có nhà bị cuốn trôi trong đợt lũ quét tháng 8.2018 tại tỉnh Sơn La, hiện nay gia đình vẫn đang được UBND xã cho ở tạm trong Nhà văn hóa xã Chim Vàn…

Đặc biệt, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên quan tâm đến những đoàn viên không may bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Công đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng 1.000.000 đồng cho các đoàn viên: Hoàng Thị Thu, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hamaden Việt Nam bị tai nạn lao động trên đường đi làm về; Lưu Nguyên Hào, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Vietinak bị tai nạn lao động;  Nguyễn Sang Trọng, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Denyo Việt Nam bị tai nạn giao thông nặng; thăm hỏi, động viên gia đình và viếng đồng chí Phạm Lương Thành Long,  Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Takagi Việt Nam bị tử vong do tai nạn lao động trên đường đi làm…

Để giúp đoàn viên “an cư, lạc nghiệp”, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 2 “Mái ấm Công đoàn” trị giá 85 triệu đồng cho 2 đồng chí đoàn viên là Đặng Thị Dung và Hoàng Thị Hạnh, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II có hoàn cảnh khó khăn…

Với những hoạt động thiết thực đối với đoàn viên, nên nhiều người lao động đã thấy rõ lợi ích khi gia nhập tổ chức công đoàn. Qua đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã thành lập mới được 20 công đoàn cơ sở (vượt 10 công đoàn cơ sở so với chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên giao), với 1.051 đoàn viên/1.109 người lao động và tại các cấp công đoàn trực thuộc cũng đã kết nạp thêm được 1.676 đoàn viên (vượt 527 đoàn viên).

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

PHẠM CHÍ |

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19.5 năm nay cũng là mốc son đánh dấu Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên tròn 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động ở các KCN trong tỉnh. Hoạt động của Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên đã góp phần tích cực vào việc duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến với tỉnh Hưng Yên.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phát động Tháng Công nhân 2019

Thu Nguyệt |

Sáng 5.5, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên hỗ trợ NLĐ vui xuân, đón Tết

Kim Chung |

Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên CĐ và những NLĐ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên phối hợp với lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh, các DN và chỉ đạo CĐCS tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để chăm lo, mang tới cho họ một cái Tết ấm áp, trọn vẹn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

PHẠM CHÍ |

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19.5 năm nay cũng là mốc son đánh dấu Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên tròn 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động ở các KCN trong tỉnh. Hoạt động của Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên đã góp phần tích cực vào việc duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến với tỉnh Hưng Yên.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phát động Tháng Công nhân 2019

Thu Nguyệt |

Sáng 5.5, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên hỗ trợ NLĐ vui xuân, đón Tết

Kim Chung |

Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên CĐ và những NLĐ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên phối hợp với lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh, các DN và chỉ đạo CĐCS tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để chăm lo, mang tới cho họ một cái Tết ấm áp, trọn vẹn.