Hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên ngành giáo dục vùng cao

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau gần 6 tháng thi công, đến nay, gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hương đã hoàn thiện ngôi nhà khang trang, kiên cố với diện tích 68m2, tổng kinh phí gần 275 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Yên Bái vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hương - Đoàn viên CĐCS trường Mầm non Bông Sen, phường Nguyễn Phúc.

Do điều kiện gia đình còn khó khăn, con còn nhỏ, thu nhập của 2 vợ chồng thấp nên nhiều năm qua, phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Để kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình chị Hương, nhất là khi mùa mưa bão cận kề, CĐCS trường Mầm non Bông Sen, LĐLĐ thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ban chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh Yên Bái cùng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiến hành khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Sau gần 6 tháng thi công, đến nay, gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hương đã hoàn thiện ngôi nhà khang trang, kiên cố với diện tích 68m2, tổng kinh phí gần 275 triệu đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí do LĐLĐ thành phố Yên Bái kêu gọi xã hội hóa từ các doanh nghiệp là 40 triệu đồng, còn lại do gia đình và anh em họ hàng, đồng nghiệp giúp đỡ.

Cũng nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2023), Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái đã tổ chức khánh thành Nhà tình thương - Nhà Mái ấm công đoàn cho thầy giáo Hồ Tuyên - đoàn viên CĐCS Trường THPT Cảm Nhân, huyện Yên Bình.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái trao biển kinh phí hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình thầy giáo Hồ Tuyên. Ảnh: Huyền Thuý
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái trao biển kinh phí hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình thầy giáo Hồ Tuyên. Ảnh: Huyền Thuý

Năm 1991, do gặp tai nạn nên thầy giáo Hồ Tuyên phải tháo khớp bàn tay phải, gặp khó khăn trong công tác và sinh hoạt hằng ngày; đến năm 2009 phát hiện bị bệnh ung thư phổi phải xạ trị, truyền hóa chất; năm 2015, thầy Tuyên tiếp tục phát hiện bị bệnh tiểu đường và suy tim giai đoạn 3. Hiện một mình thầy nuôi hai con ăn học và chưa có nhà ở.

Mặc dù vậy, với ý chí và nghị lực, nhà giáo Hồ Tuyên đã luôn cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác, năm 2022, thầy đã bảo vệ thành công chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Vật lí.

Nhằm quan tâm, động viên và kịp thời hỗ trợ thầy giáo ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục đã xây dựng và triển khai kế hoạch làm Nhà tình thương - Nhà Mái ấm công đoàn cho thầy giáo Hồ Tuyên trong năm 2023.

Công trình có tổng số tiền là gần 200 triệu đồng trong đó Công đoàn ngành Giáo dục đề nghị LĐLĐ tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ xã hội đồng thời kêu gọi Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hà Nội hỗ trợ 100 triệu đồng.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động

Bảo Nguyên |

Với trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, Yên Bái là một trong những tỉnh có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%.

Công đoàn Y tế Yên Bái: Đồng hành cùng đoàn viên, sát cánh bên người bệnh

Bảo Nguyên - Tô Công |

Phát biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, BS Trịnh Thị Mai Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái - đã đưa ra nhiều câu chuyện xúc động.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trúng 11 tờ vé số, chủ nhân đến tiệm vàng đổi mấy bao tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu xác nhận, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16.1, với tổng giá trị 24 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế).

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tài xế thông chốt nồng độ cồn, tông CSGT ở Nghệ An là thượng úy quân đội

Hải Đăng |

Tài xế ôtô 5 chỗ không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn ở TP. Vinh (Nghệ An) và quay đầu xe tông vào CSGT rồi bỏ chạy là một thượng úy quân đội.

Sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về con trâu lạc vào sân bay

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động 22.1, đại diện sân bay Nội Bài xác nhận 1 cá thể trâu đi lạc vào sân bay trong buổi trưa cùng ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Những ngày cận Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại chật kín người dân đến đón người thân từ nước ngoài về quê đón Tết Nguyên đán. Đêm khuya, sân bay càng thêm đông người.

Yên Bái có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động

Bảo Nguyên |

Với trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, Yên Bái là một trong những tỉnh có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%.

Công đoàn Y tế Yên Bái: Đồng hành cùng đoàn viên, sát cánh bên người bệnh

Bảo Nguyên - Tô Công |

Phát biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, BS Trịnh Thị Mai Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái - đã đưa ra nhiều câu chuyện xúc động.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.