Hỗ trợ vé xe và tiền cho hàng nghìn đoàn viên về quê đón Tết

Hà Anh |

Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ), Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ban hành Chương trình tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Ưu tiên đoàn viên khó khăn do COVID-19

Theo ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - thông qua hoạt động chăm lo Tết, giúp ĐV, CNLĐ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần thu hút NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, tạo động lực khích lệ, động viên ĐV, CNLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn bó với doanh nghiệp, đơn vị.

Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã đề nghị các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; ưu tiên lựa chọn, hỗ trợ ĐV, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai… để thăm hỏi, tặng quà. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn tham gia, phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết, sớm công khai để CNLĐ biết và giám sát thực hiện. Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong SXKD, công đoàn đề xuất, kiến nghị hợp lý để NLĐ được thanh toán tiền lương trong dịp Tết; phối hợp xử lý kịp thời những phát sinh liên quan đến quyền lợi của NLĐ xảy ra trong dịp Tết; hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật…

Hàng nghìn suất quà dành cho đoàn viên

Trong Chương trình chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho ĐV, NLĐ sẽ có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho ĐV, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, dự kiến LĐLĐ TP.Hà Nội trao 2.000 suất quà bằng tiền, mức 1.000.000 đồng/suất cho ĐV, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao 2.000 suất quà bằng tiền, mức 500.000 đồng/suất cho ĐV, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Về hỗ trợ ĐV, CNLĐ có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn; cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính Công đoàn với mức 300.000 đồng/người.

Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần” năm 2022 (Kế hoạch) bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hoạt động “Xe ôtô Tết”; liên hệ với các doanh nghiệp thuê xe; mua - phát vé xe; mua - phát vé tàu… phải đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thuận tiện và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo ông Toản, đối tượng được hỗ trợ là những ĐV, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đầy đủ, đảm bảo các tiêu chuẩn: Chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, được công đoàn cơ sở lựa chọn; ưu tiên Nữ CNLĐ mang thai, nuôi con nhỏ…

Theo Kế hoạch, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ hỗ trợ chuyến xe về quê đón Tết cho 1.200 ĐV, CNLĐ; Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội hỗ trợ tiền vé xe cho 1.000 ĐV, CNLĐ…

Ngoài ra, Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội còn tổ chức “Tết Sum vầy” năm 2022 tại các cấp công đoàn, nhằm tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, CNLĐ nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn là “Tổ ấm”, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, CNLĐ.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước ghi nhận 16.555 ca mắc COVID-19 mới, số ca tại Hà Nội vẫn cao nhất

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 21.12 đến 16h ngày 22.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.555 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 16.522 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 13.394 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Yêu cầu Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội làm việc về vụ Công ty Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An được C03 - Bộ Công an yêu cầu ra Hà Nội phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Hà Nội thêm 1.646 ca COVID-19 mới, ca cộng đồng nhiều nhất tại Đống Đa

Thùy Linh |

Hà Nội - Tối 22.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 21.12 đến 18h ngày 22.12, Hà Nội ghi nhận 1.646 ca bệnh COVID-19 mới.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cả nước ghi nhận 16.555 ca mắc COVID-19 mới, số ca tại Hà Nội vẫn cao nhất

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 21.12 đến 16h ngày 22.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.555 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 16.522 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 13.394 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Yêu cầu Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội làm việc về vụ Công ty Việt Á

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An được C03 - Bộ Công an yêu cầu ra Hà Nội phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Hà Nội thêm 1.646 ca COVID-19 mới, ca cộng đồng nhiều nhất tại Đống Đa

Thùy Linh |

Hà Nội - Tối 22.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 21.12 đến 18h ngày 22.12, Hà Nội ghi nhận 1.646 ca bệnh COVID-19 mới.