LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Hỗ trợ trên 34 tỉ đồng cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 25.6,  Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng dự.

Tham dự còn có các đồng chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Trịnh Thanh Hằng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Xuân Hùng, Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN; Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên…

Tại buổi làm việc, đại diện LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Tỉnh uỷ Thái Nguyên về những hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong những tháng đầu năm 2020.

Theo đó, năm 2020, chủ đề được Công đoàn tỉnh Thái Nguyên xác định: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”. Ngay từ đầu năm 2020, các cấp công đoàn đã có những đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở mới mục tiêu bằng những hoạt động, việc làm cụ thể tạo điểm nhấn trong hoạt động công đoàn.

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của dịch nên phương pháp tuyên truyền chủ yếu trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là phương pháp tuyên truyền trực tuyến, trên các trang mạng xã hội, trực quan. Các cấp công đoàn vận dụng nhiều hình thức phù hợp như website, trang fanpage, thành lập nhóm zalo, nhóm messenger, trên loa phát thanh, truyền hình, tờ rơi, tờ gấp, pano, tin nhắn điện thoại…

Các cấp công đoàn đã phát 20 nghìn tờ gấp, xây dựng 14 cụm pano tuyên truyền, 236 băngrôn, 19 phóng sự về phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền về các biện pháp và phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng và ngành y tế.

Hoạt động trợ giúp người lao động tiếp tục được duy trì, hoạt động có hiệu quả: tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, huấn luyện về ATVSLĐ cho hơn 1.200 người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; giải ngân trên 10 tỉ đồng  cho 344 người lao động được vay vốn giải quyết việc làm. Công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh duy trì quỹ trợ giúp tại cơ sở với tổng số tiền hiện có khoảng 700 triệu đồng, với mục đích sử dụng chủ yếu vào việc thăm hỏi, trợ giúp khi người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro trong cuộc sống, trong 5 tháng năm 2020 đã trợ giúp 400 lượt người với số tiền 300 triệu đồng.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm

Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên Tháng công nhân năm 2020 đã được điều chỉnh một cách phù hợp song vẫn đảm bảo mục tiệu “Duy trì việc làm- An toàn Lao động- Thu nhập tốt”.

Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã trao tặng trên 40 tấn gạo và mỳ tôm, 18.000 chai rửa tay sát khuẩn, trên 17.000 khẩu trang với tổng trị giá trên 6,6 tỉ đồng; tặng khoảng 20.000 suất quà (bằng tiền và hiện vật) với tổng trị giá trên 34 tỉ đồng cho các gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Nhân “Tháng An toàn vệ sinh lao động”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham gia kiểm tra và phối hợp kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ ATVSLĐ-PCCN tại 228 đơn vị; thăm, tặng quà 840 gia đình người lao động với số tiền gần 450 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh đến thăm, tặng quà 5 gia đình mỗi suất trị giá 700.000 đồng/ gia đình, đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi đơn vị 5 triệu đồng tại Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2 và Trường Trung học cơ sở Tân Cương bị thiệt hại nặng do mưa lốc gây ra.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên đánh giá cao kết quả mà các cấp công đoàn tỉnh đạt được trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã bám sát nhiệm vụ được Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đạt một số kết quả tích cực.

Việt Lâm - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Hữu Long |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vào chiều 5.6.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Động viên công nhân bị tai nạn lao động nặng

Anh Thư |

Kết thúc lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 tổ chức sáng 8.5, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đi thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại TP.Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kiểm tra thiết chế Công đoàn tại Nghệ An

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Sáng 6.3, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra một số thiết chế Công đoàn tại Nghệ An.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Hữu Long |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vào chiều 5.6.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Động viên công nhân bị tai nạn lao động nặng

Anh Thư |

Kết thúc lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 tổ chức sáng 8.5, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đi thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại TP.Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kiểm tra thiết chế Công đoàn tại Nghệ An

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Sáng 6.3, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra một số thiết chế Công đoàn tại Nghệ An.