Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Đủ các điều kiện thì giải ngân ngay

Nguyễn Trường |

Theo kết quả rà soát của ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có trên 2.200 lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lao động trong khu công nghiệp là 2.152 người; lao động quay trở lại thị trường là 54 người.

Ngay khi Quyết định 08 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tích cực, khẩn trương vào cuộc.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết: Sở LĐTBXH được UBND tỉnh giao là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định 08 của Chính phủ. Từ ngày 22.4.2022, Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

“Đến nay 100% các DN, NLĐ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nắm được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động cũng như quy trình thủ tục để được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà. Đến thời điểm này, một số địa phương như: Huyện Yên Khánh, thành phố Tam Điệp, huyện Gia Viễn và TP.Ninh Bình đã gửi danh sách hồ sơ các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ về Sở LĐTBXH tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ” - ông Tuyến chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ là chính sách mang đậm tính nhân văn, là sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết đối với người lao động sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, ngay khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 08 của Chính phủ, Sở LĐTBXH đã nghiên cứu, quán triệt tinh thần của Quyết định số 08 đến các cấp, các ngành, đơn vị liên quan. Chỉ đạo rà soát, hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định đối tượng thụ hưởng, tổng hợp kinh phí thực hiện để gửi Sở Tài chính thẩm định và báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt hỗ trợ. Phấn đấu đưa tiền hỗ trợ đến với người lao động sớm nhất.

Cũng theo ông Tuyến, hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, giá cả sinh hoạt có chiều hướng gia tăng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người lao động. Để tiết kiệm chi tiêu, người lao động phải thuê trọ trong những căn phòng chật chội, tiết giảm nhu cầu thiết yếu khác.

“Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ chậm nhất đến ngày 15.8 và thời hạn hỗ trợ chậm nhất đến ngày 15.9. Tuy nhiên, để tiền hỗ trợ đến tay người lao động một cách kịp thời và nhanh nhất có thể, quan điểm của chúng tôi là những hồ sơ nào đã hoàn chỉnh, đáp ứng đủ các điều kiện thì đề nghị giải ngân hỗ trợ ngay, không chờ đợi” - ông Tuyến khẳng định.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động: Đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chậm?

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề sau hơn 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn còn rất chậm. “Một chính sách hết sức đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chúng ta triển khai chậm?"

820.000 lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến có 820.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động: Đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chậm?

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề sau hơn 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn còn rất chậm. “Một chính sách hết sức đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chúng ta triển khai chậm?"

820.000 lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến có 820.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.