Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: "Số tiền đủ để tôi trả tiền thuê nhà 1 tháng"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bất ngờ, vui mừng là những cảm xúc của nhiều công nhân tại TPHCM khi nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa của nhà nước với người lao động trong thời điểm khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Chị Mai Thị Oanh (47 tuổi) - công nhân Công ty Freetrend (KCX Linh Trung I, TP Thủ Đức) - từ An Giang lên TPHCM làm công nhân đã hơn 10 năm. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, chị Oanh phải nghỉ làm, từ đó thu nhập cũng bị ảnh hưởng.

Khi đại dịch qua đi, trở lại với công việc, nhưng thu nhập chưa kịp cải thiện thì chị Oanh cũng như nhiều công nhân khác lại phải đối mặt với vật giá leo thang. Số tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một sự hỗ trợ ý nghĩa đối với công nhân lao động lúc này.

Nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà, công nhân ai cũng vui mừng, phấn khởi. “Tôi mới nhận được 3 tháng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ, tổng cộng được 1,5 triệu đồng. Lúc nghe nói có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, tôi làm hồ sơ và nghĩ xem có được nhận không. Nhưng bất ngờ, sau mấy tháng nộp hồ sơ, mới đây, tôi đã nhận được tiền hỗ trợ” - chị Oanh chia sẻ.

Không riêng chị Oanh, anh Võ Hồng Mến - công nhân Công ty TNHH Sản xuất cân Nhơn Hòa - cũng vừa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. Với anh Mến, số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng cũng giúp được anh giảm bớt phần nào khó khăn sau dịch.

“Tôi mới nhận được 2 tháng tiền hỗ trợ, mỗi tháng 500 nghìn đồng, còn 1 tháng vẫn chưa được nhận. Trong thời gian chờ đợi, nhiều công ty khác đã nhận được tiền, nhưng tôi vẫn chưa thấy, khi ấy cứ nghĩ mình không được nhận. Nhưng khi có tin nhắn tiền vào tài khoản, không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em đồng nghiệp đều vỡ òa trong niềm vui mừng” - anh Mến phấn khởi nói.

“Làm hồ sơ từ cuối tháng 5, hơn 2 tháng sau, tôi nhận được tiền hỗ trợ của tháng 4 và tháng 5. Đến cuối tháng 8, tôi nhận được tiền hỗ trợ của tháng 6. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi trả tiền thuê nhà 1 tháng. Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa đối với công nhân lúc khó khăn” - anh Trương Thương Tính, công nhân một công ty tại Khu công nghệ cao ở TP Thủ Đức, bộc bạch.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, tính đến ngày 8.9, nhiều quận, huyện cơ bản đã hoàn thành chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Các địa phương đã giải ngân hơn 945 tỉ đồng, đạt hơn 96% so với kinh phí đã điều chỉnh (984,5 tỉ đồng) hỗ trợ cho hơn 1,6 triệu lượt người lao động tiền thuê nhà.

Các địa phương đã giải ngân 100% so với hồ sơ được phê duyệt có thể kể đến như: Quận 4, 5, 6, Bình Thạnh và huyện Cần Giờ, Hóc Môn...

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà chưa được như kỳ vọng do chênh lệch số liệu

Vương Trần |

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện chưa được như kỳ vọng do chênh lệch số liệu khi xây dựng chính sách và triển khai thực tế, thủ tục còn phức tạp và chính quyền một số địa phương triển khai chưa quyết liệt.

Gần 297.000 lượt công nhân đã được phê duyệt nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM-  Quận Bình Tân có 296.850 lượt người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 154 tỉ đồng.

TPHCM: Hơn 770.000 lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Gần 1,7 triệu lao động tại TPHCM sẽ được nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền hơn 974 tỉ đồng theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà chưa được như kỳ vọng do chênh lệch số liệu

Vương Trần |

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện chưa được như kỳ vọng do chênh lệch số liệu khi xây dựng chính sách và triển khai thực tế, thủ tục còn phức tạp và chính quyền một số địa phương triển khai chưa quyết liệt.

Gần 297.000 lượt công nhân đã được phê duyệt nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM-  Quận Bình Tân có 296.850 lượt người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 154 tỉ đồng.

TPHCM: Hơn 770.000 lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Gần 1,7 triệu lao động tại TPHCM sẽ được nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền hơn 974 tỉ đồng theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.