Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân ở Cần Thơ: Vẫn đang chờ hướng dẫn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ vẫn chưa triển khai thực hiện vì còn chờ hướng dẫn từ cơ quan chức năng, còn công nhân thì chưa nắm thông tin về chính sách hỗ trợ này.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 5.4, tại Khu công nghiệp Trà Nóc (TP.Cần Thơ), nhiều người lao động (NLĐ) đang làm việc ở đây vẫn chưa nắm thông tin về việc chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng chưa triển khai chính sách này vì chưa có hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Ông Trần An Bình đang làm việc ở Công ty TNHH Cơ khí CTMeKong cho biết: Tôi đã làm việc ở công ty được hơn 2 năm và hiện đang thuê nhà trọ ở phường Thới Long (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). Trong bối cảnh NLĐ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, việc Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động là hết sức nhân văn và ai cũng mong muốn sớm nhận được khoản tiền này. Tuy nhiên đến nay, công nhân như chúng tôi đây chưa hay thông tin về chính sách này cả và cũng không biết thủ tục như thế nào.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hiền đang làm việc tại Công ty TNHH công nghệ mới Phú Hưng cho biết: Tôi đi làm công nhân và công ty chỉ đạo làm công trình ở đâu thì đi làm ở đó. Hiện nay cũng không nắm thông tin về việc có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động và đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa phổ biến gì đến người lao động về chính sách này.

Ông Nguyễn Thành Giang - Chủ tịch Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH XNK Thủy sản Casemex (KCN Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) cho biết: Qua báo đài, tôi được biết đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công ty cũng chưa triển khai cho NLĐ làm đơn đề nghị vì chưa có hướng dẫn của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Nếu ban quản lý có hướng dẫn, chúng tôi sẽ phối hợp với lãnh đạo Công ty triển khai và tạo mọi điều kiện để thực hiện thủ tục đề nghị để cho người lao động được nhận hỗ trợ theo đúng quy định.

Tương tự, đại diện CĐCS Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Pataya (KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) cho biết, đến thời điểm hiện tại thì Công ty vẫn chưa triển khai chính sách hỗ trợ này đến người lao động và đang chờ hướng dẫn từ Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.

Bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết, hiện tại Công đoàn thành phố đã phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động trên các trang thông tin mạng xã hội của Công đoàn thành phố.

“Trong ngày mai, LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục chỉ đạo đến Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để vừa phổ biến đến người lao động trên địa bàn và các CĐCS về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giám sát và hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục để nhận chính sách này theo đúng quy định” – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền nói.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Phạm Duy Tín - Trưởng Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ - cho biết, đang công tác sẽ sắp xếp trả lời phóng viên sau.

Trước đó, ngày 4.4, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn 1195 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo công văn, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Trước ngày 22 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động, thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong ngóng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

THƯ HẠNH |

Sau khi nghe chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, không ít công nhân bày tỏ niềm vui mừng. Song, ai nấy mong muốn thủ tục nhận hỗ trợ đơn giản, nhanh chóng để mọi người dễ dàng tiếp cận chính sách.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, vẫn đang chờ hướng dẫn

Phương Linh |

Khánh Hoà - Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân tại nhiều địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

Doanh nghiệp nợ BHXH có được xác nhận để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà?

Nam Dương |

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không đề cập đến việc doanh nghiệp đang nợ BHXH thì có được cơ quan BHXH xác nhận danh sách để người lao động (NLĐ) được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà hay không.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân mong ngóng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

THƯ HẠNH |

Sau khi nghe chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, không ít công nhân bày tỏ niềm vui mừng. Song, ai nấy mong muốn thủ tục nhận hỗ trợ đơn giản, nhanh chóng để mọi người dễ dàng tiếp cận chính sách.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, vẫn đang chờ hướng dẫn

Phương Linh |

Khánh Hoà - Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân tại nhiều địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

Doanh nghiệp nợ BHXH có được xác nhận để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà?

Nam Dương |

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không đề cập đến việc doanh nghiệp đang nợ BHXH thì có được cơ quan BHXH xác nhận danh sách để người lao động (NLĐ) được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà hay không.