Hỗ trợ người lao động vay vốn, phát triển kinh tế

Bảo Trung |

Thời gian qua, rất nhiều đoàn viên, người lao động đã được tổ chức Công đoàn tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó, từng bước ổn định cuộc sống.

Được biết, cụm thi đua số 3 (thuộc Công đoàn tỉnh Đắk Lắk) bao gồm các huyện Ea H’Leo, Krông Năng, Krông Buk, Krông Păk, Ea Kar, M’Drắk và thị xã Buôn Hồ. Cụm này có 661 Công đoàn Cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Trong đó, 577 CĐCS đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, 84 đơn vị doanh nghiệp và sự nghiệp ngoài công lập, với tổng số 21.476 đoàn viên. Đặc biệt, trong đó có 12.940 đoàn viên nữ, 3.095 đoàn viên người dân tộc thiểu số.

Đại diện Cụm thi đua số 3 cho biết: Trong 6 tháng đầu năm tình hình việc làm của người lao động ở các doanh nghiệp không ổn định, phần lớn là việc làm thời vụ. Bên cạnh đó, do giá cả thị trường có nhiều biến động, nhiều mặt hàng phục vụ cho sản xuất tăng, đầu ra cho sản phẩm lại giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.

Mức tiền lương, tiền công bình quân trong khu vực hành chính sự nghiệp là hơn 5,2 triệu đồng/người/tháng. Trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước gần 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được các đơn vị quan tâm đúng mức. Nhiều đơn vị trong cụm thi đua thường xuyên chỉ đạo CĐCS tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng cho đoàn viên, người lao động.

Trong dịp Tết Nguyên đán, 100% đoàn viên, người lao động thuộc diện khó khăn, ốm đau dài ngày, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được thăm, tặng quà, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng... Các công đoàn cơ sở tặng 833 suất quà, trị giá hơn 1 tỉ 167 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 1.000 đoàn viên nhiễm COVID-19 giai đoạn cao điểm của dịch bệnh.

Các đơn vị trong cụm thi đua còn vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”, đạt trên 80% kế hoạch và đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 20 căn nhà cho gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đáng chú ý, các CĐCS trong cụm đã vận động Quỹ đoàn kết tương trợ được gần 9 tỉ 340 triệu đồng, giải quyết cho 1.823 trường hợp vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Thực hiện tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã trong cụm đã thăm hỏi, động viên và trao 134 suất quà, trị giá 86,5 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; CĐCS quà cho 738 đoàn viên, người lao động, tổng trị giá gần 113 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh tặng 26 suất quà trị giá 27,5 triệu đồng cho đoàn viên trong cụm thi đua số 3.

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk: “Nguyễn Thị Lý ghi nhận, biểu dương kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đạt được 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, việc giải quyết cho gần 2.000 đoàn viên, người lao động vay vốn phát triển kinh tế mang ý nghĩa rất lớn. Đây là cơ sở để họ vươn lên làm giàu, từng bước ổn định cuộc sống và khẳng định vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn.

Trong thời gian tới, đề nghị cụm thi đua cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; vận động đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn đạt 100% kế hoạch; xây dựng kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; làm tốt công tác phát triển đoàn viên; thu tài chính; công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động nữ công Công đoàn”.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ nhấn chìm hơn 2.000 ha lúa nước ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 15.8, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước sông Krông Na dâng cao, gây ngập lụt diện rộng gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn.

Công an điều tra vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật với giá thấp ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan Công an huyện Ea Kar đang vào cuộc vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô với giá trị thấp một cách "bất thường".

Đắk Lắk: Phát hiện nhiều khuyết điểm của Chủ tịch xã Cư Êbur cùng cấp dưới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chủ tịch UBND xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột) cùng thuộc cấp đã mắc nhiều khuyết điểm, thiếu sót trong việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở địa bàn phân công phụ trách...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mưa lũ nhấn chìm hơn 2.000 ha lúa nước ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 15.8, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước sông Krông Na dâng cao, gây ngập lụt diện rộng gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn.

Công an điều tra vụ bán đấu giá gỗ và xe tang vật với giá thấp ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan Công an huyện Ea Kar đang vào cuộc vụ bán đấu giá tài sản gồm hàng chục khối gỗ và 2 xe ôtô với giá trị thấp một cách "bất thường".

Đắk Lắk: Phát hiện nhiều khuyết điểm của Chủ tịch xã Cư Êbur cùng cấp dưới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chủ tịch UBND xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột) cùng thuộc cấp đã mắc nhiều khuyết điểm, thiếu sót trong việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở địa bàn phân công phụ trách...