Hỗ trợ người lao động tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc

Trần Tuấn |

Theo quy định, người lao động được hỗ trợ theo gói 62.000 tỉ đồng phải đáp ứng điều kiện: Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho rằng, điều này là chưa hợp lý.

Sáng 4.6, tại trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Bình Dương, buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Dương về công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã diễn ra.

Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Trung ương MTTQVN gồm đại diện các tổ chức chính trị - xã hội như: Trung ương MTTQVN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam. Trưởng đoàn là ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương - cho hay, theo quy định tại Nghị quyết 42, người lao động (NLĐ) muốn nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng phải đáp ứng 3 điều kiện: Nghỉ việc từ ngày 1.4 đến ngày 30.6, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đến thời điểm nghỉ việc và làm việc tại các công ty không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

“Tôi đã hỏi rất nhiều chủ doanh nghiệp (DN) thì họ đều cho biết: Làm gì có DN nào không có doanh thu. Chỉ cần DN bán vài chai nước cũng đã phát sinh doanh thu rồi. Vì vậy, tôi cho rằng, cần thay đổi quy định này để công nhân, NLĐ tại các DN có thể tiếp cận gói hỗ trợ này” - ông Tuyên nói.

Ông Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Dương - cũng nêu lên một câu chuyện rất trái ngang: “Những lao động tự do muốn nhận hỗ trợ 1 triệu đồng theo gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cũng cần phải về quê làm thủ tục xác định địa điểm cư trú, thường trú. Trong khi đó, lao động làm việc tại Bình Dương đến từ nhiều tỉnh phía bắc, miền Tây. Vì vậy, thời gian, chi phí đi lại thực hiện các thủ tục trên thì 1 triệu đồng cũng không đủ”.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã tiếp nhận các ý kiến nêu lên bất cập trên của địa phương và đồng thời cho biết sẽ sớm có báo cáo lên các cấp cao hơn để tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc này, sao cho chính sách sát hơn với thực tiễn.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Hàng nghìn người lao động vẫn chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đã hơn một tháng kể từ thời điểm Đắk Lắk tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tỉnh này chỉ mới có 1 doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động (NLĐ). Trong khi đó, hàng nghìn NLĐ khác ở tỉnh này vẫn đang chờ đợi chủ doanh nghiệp can thiệp để họ được thụ hưởng tiền hỗ trợ...

Hỗ trợ cao nhất 200 triệu đồng để các chủ cơ sở chăn nuôi lợn tái đàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm khôi phục sản xuất, chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi. HĐND tỉnh Ninh Bình vừa thông qua Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, ngày 3.6, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã đi trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 235 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk: Hàng nghìn người lao động vẫn chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đã hơn một tháng kể từ thời điểm Đắk Lắk tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tỉnh này chỉ mới có 1 doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động (NLĐ). Trong khi đó, hàng nghìn NLĐ khác ở tỉnh này vẫn đang chờ đợi chủ doanh nghiệp can thiệp để họ được thụ hưởng tiền hỗ trợ...

Hỗ trợ cao nhất 200 triệu đồng để các chủ cơ sở chăn nuôi lợn tái đàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm khôi phục sản xuất, chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi. HĐND tỉnh Ninh Bình vừa thông qua Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, ngày 3.6, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã đi trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 235 triệu đồng.