Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 gần 1 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Ngày 19.7, Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2020) và sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội và đại diện lãnh đạo Ban quản lý Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tới dự.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội, đã ôn lại lịch sử ra đời, phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Anh

Năm 2020, thực hiện chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố phát động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả.

Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã phối hợp với Ban quản lý chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động theo quy định, thông qua việc tổ chức hội nghị góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở (đạt 46%) tiêu biểu như Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công ty TNHH Daiwa Plastic Thăng Long, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam, Công ty TNHH Sato...

Tổ chức truyền thông và phát nước rửa tay khô sạch khuẩn cho công nhân lao động, đồng thời phối hợp với Công ty Honda Việt Nam phát 35.000 tờ rơi về cách phòng chống dịch COVID-19,  phát miễn phát 35.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho công nhân lao động.

Tổ chức trao 340 suất hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và 1.000 suất trợ cấp của Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 840 triệu đồng và hơn 1 tấn gạo.

Trong 6 tháng cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là Kiểm tra công tác chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, chủ động tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công nhân lao động.

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cho công nhân lao động nhân dịp tết Tân Sửu. Đồng thời tổng hợp danh sách công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức xe ô tô miễn phí đưa về quê đón tết.

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản (thứ 6 từ phải sang). Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản (thứ 6 từ phải sang) trao Giấy khen cho cá nhân, tập thể.   Ảnh: Hải Anh

Nhân dịp này Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng Giấy khen cho 39 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống COVID-19; thực hiện công tác tài chính Công đoàn...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mong người dân bỏ rác đúng nơi quy định để thành phố sạch, đẹp

Kiều Vũ |

Đó là mong muốn của chị Nguyễn Thanh Hiếu, công nhân thu gom rác Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - một trong những điển hình tiên tiến thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Hà Nội. Ngay cả khi có cơ hội để giao lưu, nói về thành tích của bản thân thì chị Hiếu vẫn đau đáu làm thế nào để công việc được thực hiện tốt nhất.

Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Linh Nguyên |

Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mong người dân bỏ rác đúng nơi quy định để thành phố sạch, đẹp

Kiều Vũ |

Đó là mong muốn của chị Nguyễn Thanh Hiếu, công nhân thu gom rác Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - một trong những điển hình tiên tiến thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Hà Nội. Ngay cả khi có cơ hội để giao lưu, nói về thành tích của bản thân thì chị Hiếu vẫn đau đáu làm thế nào để công việc được thực hiện tốt nhất.

Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Linh Nguyên |

Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.