Hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn do mưa lũ

Lâm Anh |

Nhằm chung tay cùng Chính phủ, chính quyền địa phương và toàn xã hội trong việc chia sẻ những khó khăn, mất mát và thiệt hại mà nhân dân tại các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở gây ra, chiều ngày 22.10.2020, tại trụ sở UBMTTQ Việt Nam, Cty Honda Việt Nam (HVN) trao tặng 5 tỉ đồng gồm tiền mặt và máy móc thiết bị hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngoài ra, HVN cũng phối hợp với các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD), nhà phân phối ôtô Honda tại các tỉnh bị ảnh hưởng để kiểm tra xe, thay dầu miễn phí, hỗ trợ sửa chữa xe cho khách hàng và người dân ở địa phương có xe bị hư hại trong đợt lũ này.

Ngày 11.10.2020, cơn bão Linfa đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây mưa lũ kéo dài và sạt lở đất. Những ngày sau đó, khu vực miền Trung Việt Nam liên tiếp chịu ảnh hưởng từ mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Cho đến nay, những thiên tai này đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, ảnh hưởng tới toàn bộ đời sống sinh hoạt của người dân và kinh tế xã hội tại địa phương.

Đồng cảm với những khó khăn hiện tại cũng như để có sự chuẩn bị kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 8 dự kiến tiếp tục đổ bộ vào miền Trung trong những ngày tới, HVN mong muốn có những đóng góp kịp thời, chung tay cùng Chính phủ và đồng bào cả nước hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định đời sống sinh hoạt và đi lại sau lũ.

Theo đó, Công ty Honda Việt Nam đã thực hiện ủng hộ tiền mặt và trang thiết bị thiết yếu cho người dân khu vực chịu ảnh hưởng thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vào chiều tối ngày 22.10.2020, tại trụ sở của UBMTTQ Việt Nam, Cty Honda Việt Nam đã trực tiếp trao tặng 5 tỉđồng, gồm có 3 tỉ tiền mặt và 2 tỉ máy móc hiện vật bao gồm 140 máy bơm nước Honda và 35 máy phát điện Honda. Ngoài ra, để hỗ trợ người dân sớm ổn định sau thiên tai, HVN sẽ phối hợp với các HEAD và các nhà phân phối Honda ôtô trên địa bàn chịu ảnh hưởng thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân trong sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện ô tô, xe máy hư hại do mưa lũ gây ra.

Với số tiền ủng hộ của Công ty Honda Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam sẽ trao tặng trực tiếp tiền mặt cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Số lượng 140 máy bơm nướcHonda và 35 máy phát điện Honda sẽ được trao tới các trường học và bệnh viện khu vực miền Trung để đảm bảo khả năng vận hành ứng cứu trong giai đoạn bão lũ và sau này.

Bên cạnh đó, HVN sẽ phối hợp với các HEAD và nhà phân phối ôtô Honda tại một số tỉnh miền Trung thực hiện hỗ trợ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện của khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai này. Theo đó, từ ngày 26.10.2020 đến 14.11.2020, HVN sẽ phối hợp với 40 HEAD tại 4 tỉnh thành gồm có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế để tiến hành các hoạt động như kiểm tra xe máy miễn phí, thay dầu máy miễn phí, thay dầu hộp số cho xe ga miễn phí hay giảm 50% chi phí thay bugi và lọc gió của xe máy HVN phân phối bị hư hại do mưa bão. Toàn bộ bảo hành và kiểm tra định kỳ miễn phí của xe máy ở khu vực chịu thiên tai nếu hết hạn trong thời gian chịu thiên tai vừa qua sẽ được công ty HVN kéo dài thời gian đến cuối tháng 11.

Khách hàng sử dụng sản phẩm xe ôtô Honda do HVN cung cấp nằm trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế và Quảng Nam cũng sẽ được tặng dầu miễn phí, giảm 50% chi phí thay bugi và lọc gió của ôtô (trường hợp các xe bị ngập nước) và kéo dài thời gian bảo hành cho sản phẩm (nếu xe đã hết hạn bảo hành trong thời gian 1 tuần nhà phân phối ôtô Honda tại 4 tỉnh trên phải đóng cửa do ảnh hưởng của thiên tai. Thời gian và điều kiện áp dụng thực tế theo thông báo của từng nhà phân phối ô tô Honda). HVN hi vọng sự phối kết hợp chặt chẽ và khẩn trương giữa HVN cùng hệ thống các HEAD và nhà phân phối ôtô Honda sẽ góp phần giảm thiểu khó khăn khách hàng đang gặp phải, cũng như sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, công đoàn Cty Honda Việt Nam cùng tập thể nhân viên công ty cũng đã thực hiện khuyên góp ủng hộ nhằm kịp thời ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hẩu quả do mưa lũ gây ra.

Thông qua hỗ trợ này, HVN một lần nữa cho thấy sự có mặt kịp thời trong các hoạt động đóng góp cho xã hội cũng như hỗ trợ cộng đồng; từ đó góp phần tạo nên “Cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái” nhằm nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

200 suất quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Hữu Phúc |

200 suất quà đã được trao cho bà con bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan hỗ trợ 6 tỷ đồng cứu trợ miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan quyết định dành 6 tỷ Việt Nam đồng, để đóng góp vào công tác cứu trợ miền Trung, hi vọng có thể giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào gặp nạn và mong muốn số tiền này đến tay những người gặp hoạn nạn trong thời gian sớm nhất.

Tạm cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung

Ái Vân |

Thủ tướng đã quyết định tạm cấp 500 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

200 suất quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Hữu Phúc |

200 suất quà đã được trao cho bà con bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan hỗ trợ 6 tỷ đồng cứu trợ miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan quyết định dành 6 tỷ Việt Nam đồng, để đóng góp vào công tác cứu trợ miền Trung, hi vọng có thể giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào gặp nạn và mong muốn số tiền này đến tay những người gặp hoạn nạn trong thời gian sớm nhất.

Tạm cấp 500 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung

Ái Vân |

Thủ tướng đã quyết định tạm cấp 500 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung.