Hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện: Bước đột phá và cần thiết

Thanh Chung |

Quảng Nam ra Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện với tổng kinh phí 37 tỉ đồng. Đây là một chính sách an sinh cần thiết, giúp người dân khó khăn tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện thuận lợi hơn.

Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam ra Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, giai đoạn 2022 -2025. Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ khoảng 37 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - cho biết, việc đưa các chính sách hỗ trợ người dân đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất cần thiết. Khi có đề án về hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện sẽ tạo được bước đột phá, khuyến khích người dân tham gia.

“Triển khai thực hiện thì giúp người dân tiếp cận được bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời trong quá trình tham gia tiếp tục sâu rộng hơn nữa, đi đến từng nhà. Tuy nhiên, việc này cũng được các đại lý ở xã, thị trấn, phường nắm rõ để tổng hợp báo cáo với UBND các cấp hỗ trợ. Người dân có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, cận nghèo dễ dàng tham gia nhiều hơn so với trước đây” - ông Hùng nói.

Số người tham gia BHXH tự nguyện trong tỉnh còn rất thấp, trong khi đây là chính sách an sinh thiết thực nhất, giúp người lao động khi rời khỏi thị trường lao động có được lương hưu, về già có thể được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện thực hiện theo Nghị định 134/2015 của Chính phủ. Mức hỗ trợ theo Nghị định 134 vẫn còn thấp, hạn chế nhóm người được hỗ trợ (mức hỗ trợ LĐ thuộc hộ nghèo là 46.200 đồng/tháng, hộ cận nghèo 38.500 đồng/tháng, LĐ khác 15.400 đồng/tháng).

Người lao động là nguồn phát triển BHXH tự nguyện của tỉnh lại tập trung ở khu vực nông thôn, miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, thu nhập không ổn định, nên mức hỗ trợ thấp chưa có sức hút cũng như động viên họ tham gia chính sách để được hưởng lương hưu khi về già.

Qua đó, góp phần tăng tỉ lệ bao phủ BHXH như mục tiêu phấn đấu của Tỉnh ủy là đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH và trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, giai đoạn 2022 -2025, đối tượng áp dụng cho chính sách này gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, khu phố. Người lao động giúp việc gia đình; Người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình. Người lao động đã có điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định; Người tham gia khác; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Bảo hiểm Xã hội tự nguyện.

Theo đó, Quảng Nam sẽ hỗ trợ tăng thêm 10% đối với người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Hỗ trợ tăng thêm 5% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện của từng đối tượng từ ngày 1.1.2022 đến 31.12.2025.

Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ khoảng 37 tỉ đồng gồm: Hỗ trợ 10% đối tượng nghèo và cận nghèo 5,5 tỉ đồng. Hỗ trợ 5% đối tượng khác 31,7 tỉ đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Phạm Thị N. hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1.2021 tới tháng 5.2021, sau đó ngưng đóng 3 tháng (6,7,8) do tôi là giáo viên hợp đồng. Tới tháng 9.2021, tôi có đóng lại BHXH từ nơi làm mới. Tôi dự định vào đầu tháng 1.2022 xin nghỉ việc để về quê chờ sinh. Ngày dự sinh của tôi là ngày 21.2.2022. Vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không?

Hướng dẫn mới nhất về giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa có Công văn 824/BHXH-GĐ1 hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022

Minh Phương |

Từ ngày 1.1.2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Phạm Thị N. hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1.2021 tới tháng 5.2021, sau đó ngưng đóng 3 tháng (6,7,8) do tôi là giáo viên hợp đồng. Tới tháng 9.2021, tôi có đóng lại BHXH từ nơi làm mới. Tôi dự định vào đầu tháng 1.2022 xin nghỉ việc để về quê chờ sinh. Ngày dự sinh của tôi là ngày 21.2.2022. Vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không?

Hướng dẫn mới nhất về giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa có Công văn 824/BHXH-GĐ1 hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022

Minh Phương |

Từ ngày 1.1.2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.