Hỗ trợ lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ trong thời điểm dịch COVID-19

THU HÀ |

Thực hiện việc chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, LĐLĐ quận Tân Phú, LĐLĐ TPHCM đã trao nhiều suất quà để hỗ trợ người lao động, nhất là lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Ngày 9.4, LĐLĐ quận Tân Phú đã trao 60 phần quà cho lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ. Trong đó, mỗi phần quà tương ứng 1,2 triệu đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt do LĐLĐ TPHCM hỗ trợ và quà trị giá 200.000 đồng do LĐLĐ Quận Tân Phú hỗ trợ. Số quà trên được trao cho cho 32 lao động của Công ty TNHH may Xuất khẩu Việt Mỹ và 28 lao động của Công ty TNHH may thời trang Gia Phú đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Riêng Công TNHH may Xuất khẩu Việt Mỹ, có trụ sở đóng tại quận Tân Phú, còn xưởng đóng tại huyện Hóc Môn. Để thuận tiện các công nhân trong việc đi lại, LĐLĐ đã trực tiếp đến tận nơi để thăm và trao quà cho NLĐ.

Thời gian qua, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, LĐLĐ quận Tân Phú đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tại các đơn vị trên địa bàn quận nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 217.680.000 đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Tân Phú tích cực hỗ trợ tinh thần và vật chất cho 380 NLĐ khó khăn, bị ngưng việc do ảnh hưởng của COVID-19, trao phần cơm cho 200 người lao động mất việc và nghiệp đoàn xây dựng. LĐLĐ còn vận động 14 chủ nhà trọ hỗ trợ và giảm giá thuê phòng cho NLĐ trên địa bàn.

Ngoài ra, 671 đoàn viên công đoàn đã được hỗ trợ với tổng số tiền là 671 triệu đồng từ đồng từ kinh phí của LĐLĐ TPHCM và 134 triệu từ kinh phí của LĐLĐ quận Tân Phú.

Đây là những hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm chung tay để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

THU HÀ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 2.000 CNLĐ được hỗ trợ ít nhất 30% tiền thuê nhà

Mai Dung |

Gần 2.000 lao động sống tại các khu trọ trên địa bàn Hải Phòng bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ 30-50% chi phí thuê nhà trong thời gian từ 2-4 tháng.

Vĩnh Long: 3 doanh nghiệp cho công nhân nghỉ, giảm ngày làm việc vì COVID-19

Thanh Thủy |

Công nhân được tổ chức làm việc 3 ngày/tuần, số ngày nghỉ được trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc nghỉ ở nhà và được trả 50% lương thực lãnh.

Bình Phước: Đoàn viên, CNVCLĐ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn mặn

Ngọc Huy |

Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các tỉnh miền Tây Nam bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng: Gần 2.000 CNLĐ được hỗ trợ ít nhất 30% tiền thuê nhà

Mai Dung |

Gần 2.000 lao động sống tại các khu trọ trên địa bàn Hải Phòng bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ 30-50% chi phí thuê nhà trong thời gian từ 2-4 tháng.

Vĩnh Long: 3 doanh nghiệp cho công nhân nghỉ, giảm ngày làm việc vì COVID-19

Thanh Thủy |

Công nhân được tổ chức làm việc 3 ngày/tuần, số ngày nghỉ được trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc nghỉ ở nhà và được trả 50% lương thực lãnh.

Bình Phước: Đoàn viên, CNVCLĐ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn mặn

Ngọc Huy |

Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các tỉnh miền Tây Nam bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn.