Hỗ trợ kịp thời để người lao động vượt khó

Đinh Yến |

Với sự quyết tâm mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức Công đoàn tỉnh Gia Lai luôn sát cánh cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ), có những giải pháp hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp và NLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Sát cánh cùng đoàn viên, người lao động  

Theo bà Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - ngay khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh phối hợp các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giúp đoàn viên, NLĐ nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức để chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cũng đã phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện để đoàn viên, NLĐ làm việc trong môi trường an toàn, phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Cụ thể, các công đoàn cơ sở (CĐCS) khối DN nhà nước tổ chức vận động chi hỗ trợ cho NLĐ; thay đổi ca, kíp làm việc để phòng chống dịch bệnh; cấp phát hơn 20.000 khẩu trang vải kháng khuẩn miễn phí cùng hàng nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn.

Với các DN ngoài khu vực nhà nước, nhiều CĐCS đã tham mưu với đơn vị triển khai các biện pháp phòng dịch từ xa, bố trí cán bộ y tế ngay cổng ra vào hằng ngày để đo thân nhiệt, khai báo y tế, phát khẩu trang miễn phí cho công nhân (CN), tại nơi làm việc đều có nước rửa tay sát khuẩn. Hầu hết DN đã bố trí lại thời gian ăn giữa ca, sắp xếp vị trí bàn ăn theo đúng khoảng cách an toàn giúp CN yên tâm phòng tránh dịch... Đặc biệt, dù gặp khó khăn do dịch bệnh song các đơn vị đã nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập, không để xảy ra tình trạng nợ lương, gây ảnh hưởng đến đời sống của CN.

Để chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, 90 cán bộ chuyên trách CĐ thuộc LĐLĐ tỉnh và 17 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố đã ủng hộ 1-2 ngày lương/người với tổng số tiền 27,6 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn trao 4.800 quả trứng gà, 540 gói càphê hòa tan, 180 gói mì tôm cho 5 bệnh viện tuyến tỉnh, 1 đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các chốt kiểm soát thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Với phương châm “Ở đâu khó, có tổ chức CĐ”,  LĐLĐ tỉnh chú trọng chỉ đạo các cấp CĐ chủ động phối hợp các ngành chức năng khảo sát tình hình hoạt động của DN, NLĐ bị mất việc làm, DN tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh để đề xuất hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đồng thời, động viên các chủ DN tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước, sắp xếp công việc linh hoạt đảm bảo sản xuất kinh doanh và việc làm cho NLĐ. Ngoài ra, CĐ các cấp tiếp tục động viên NLĐ thi đua sản xuất, chung tay phòng chống dịch bệnh, nỗ lực cùng DN vượt khó.

Đáng lưu ý, Tháng Công nhân năm nay gắn liền Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. “Để triển khai thành công Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh tận dụng lợi thế của các trang thông tin điện tử và mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là công tác phòng-chống dịch COVID-19” - bà Trần Lệ Nhung nói.

Chăm lo hơn nữa đến lợi ích của đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ chủ động đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội; tranh thủ nguồn kinh phí vận động được để tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo hoặc ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên” và các thỏa thuận hợp tác. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ cho các đoàn viên, NLĐ ở đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và DN đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đinh Yến
TIN LIÊN QUAN

Người thợ luôn sáng tạo trong công việc

Linh Nguyên - Ngọc Ánh |

Năm 2013, chúng tôi đến Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống Nhất, Hà Nội để viết về công nhân Nguyễn Đức Cường vì ông được Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Cho đến hôm nay, sau 7 năm, “Ở đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo” vẫn là phương châm làm việc cũng như cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người công nhân bậc 7/7 Nguyễn Đức Cường - Tổ trưởng Tổ Sửa chữa thiết bị công nghệ.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Tây Ninh: 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động hiến máu tình nguyện

Quốc Tiến |

Ngày 5.5.2020, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 3/2020 và có 300 CBCNV-LĐ tham gia hiến máu với số lượng 300 đơn vị máu.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Người thợ luôn sáng tạo trong công việc

Linh Nguyên - Ngọc Ánh |

Năm 2013, chúng tôi đến Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống Nhất, Hà Nội để viết về công nhân Nguyễn Đức Cường vì ông được Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Cho đến hôm nay, sau 7 năm, “Ở đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo” vẫn là phương châm làm việc cũng như cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người công nhân bậc 7/7 Nguyễn Đức Cường - Tổ trưởng Tổ Sửa chữa thiết bị công nghệ.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Tây Ninh: 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động hiến máu tình nguyện

Quốc Tiến |

Ngày 5.5.2020, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 3/2020 và có 300 CBCNV-LĐ tham gia hiến máu với số lượng 300 đơn vị máu.