LĐLĐ Thiệu Hóa - Thanh Hóa:

Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho những công nhân gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Trong năm 2020, LĐLĐ huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã thăm hỏi, hỗ trợ cho nhiều đoàn viên, công nhân gặp khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, ngày 24.12, LĐLĐ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX công đoàn Thanh Hoá.

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn, chăm lo cho đời sống công nhân năm 2020. Ảnh: Ngọc Tuấn
Hội nghị tổng kết công tác công đoàn, chăm lo cho đời sống công nhân năm 2020. Ảnh: Ngọc Tuấn
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh, ông Đỗ Ngọc Luân - Trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch MTTQ huyện Thiệu Hoá và nhiều chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Thiệu Hóa.

Được biết, trong năm 2020, LĐLĐ huyện Thiệu Hóa và các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, “Tháng công nhân” với tổng số quà trị giá trên 350 triệu đồng; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn trị giá 210 triệu đồng.

Về công tác phát triển đoàn viên, trong năm 2020 LĐLĐ huyện Thiệu Hóa đã vận động, thành lập được 1 công đoàn cơ sở, phát triển thêm 55 đoàn viên mới.

Về kế hoạch năm 2021, LĐLĐ huyện Thiệu Hóa tiếp tục chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên, công nhân, người lao động.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề của công nhân lao động

Văn Thắng - Thùy Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 5 năm qua, sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN rất chặt chẽ. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời.

Thủ tướng: Dành nguồn lực thoả đáng chăm lo đời sống công nhân lao động

Nhóm phóng viên |

Ngày 24.12, phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu các chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp cụ thể để bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của công nhân.

TP Vinh: Công nhân lao động vui “Tết sum vầy” 2021

Hoàng Cầm – LĐLĐ TP. Vinh |

LĐLĐ thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tổ chức “Tết sum vầy” tại Công ty CP Công viên Cây xanh thành phố, đây là một đơn vị có đông công nhân lao động và đặc thù công việc luôn phải tăng ca những ngày cận tết.

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Sáng 24.12, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Hội nghị được trực tuyến tới 27 điểm cầu.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chính phủ đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề của công nhân lao động

Văn Thắng - Thùy Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 5 năm qua, sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN rất chặt chẽ. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời.

Thủ tướng: Dành nguồn lực thoả đáng chăm lo đời sống công nhân lao động

Nhóm phóng viên |

Ngày 24.12, phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu các chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp cụ thể để bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của công nhân.

TP Vinh: Công nhân lao động vui “Tết sum vầy” 2021

Hoàng Cầm – LĐLĐ TP. Vinh |

LĐLĐ thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tổ chức “Tết sum vầy” tại Công ty CP Công viên Cây xanh thành phố, đây là một đơn vị có đông công nhân lao động và đặc thù công việc luôn phải tăng ca những ngày cận tết.

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Sáng 24.12, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Hội nghị được trực tuyến tới 27 điểm cầu.