Trong nửa nhiệm kỳ (2017-2022), LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chăm lo, hỗ trợ tốt cho công nhân, hàng chục tỉ đồng đã được trao đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, ngày 8.1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa; tổng kết công tác công đoàn năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 2021.

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn trong tỉnh, thường xuyên nắm bắt tình hình lao động, đời sống của công nhân, người lao động. Từ đó, kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” trong 3 năm qua đã sửa, làm mới được 466 nhà, với tông số tiền là trên 18 tỉ đồng. Thực hiện Nghị quyết 7C/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, đến nay trên địa bàn đã có 301 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca. Trong đó có 254 doanh nghiệp hỗ trợ trên 15.000 đồng/bữa.

Phát biểu tại hội nghị ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, phát huy các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, người lao động.
LĐLĐ Thanh Hóa được đánh giá là một đơn vị năng nổ trong các hoạt động công đoàn, chăm lo tốt quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên. Các phong trào thi đua được các cấp công đoàn đẩy mạnh, đa dạng hóa về hình thức.
"Bên cạnh những thành tích đã đạt được cũng còn một số hạn chế, chưa phát huy hết được những nội lực sẵn có. Rất mong trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cần phấn đấu hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, biến thách thức thành cơ hội, đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên". ông Phan Văn Anh nhấn mạnh.

