Hỗ trợ gia đình nữ công nhân có hoàn cảnh éo le

Hoàng Thọ Thanh Xuân – B.H |

Chiều 6.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cùng Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định đi thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Đoàn Thị Hảo ở Đội 1 xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Chị Hảo là công nhân công ty cổ phần Lâm sản Nam Định. Hoàn cảnh của gia đình chị rất éo le, bi đát. Gia đình chị có 4 người, thì cả 4 người đều mang bệnh tật, trong đó có chồng chị suy thận giai đoạn cuối và bệnh gout. 3 buổi/tuần, anh Nam phải chạy thận tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nam Định. Con gái út của chị năm nay 9 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, mắc chứng bệnh tự kỷ. Con trai lớn lúc mới sinh không có hậu môn nên anh chị đã phải đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật. Các bác sỹ phát hiện cháu mắc bệnh tim bẩm sinh.

Gần đây, cháu lại thêm bệnh phổi, do đó sức khỏe của cháu ngày một yếu. Năm nay 13 tuổi nhưng số cân nặng của cháu chỉ tương đương với đứa bé 4 - 5 tuổi. Chưa hết, tháng 8.2019, bản thân chị Hảo bị ung thư đại tràng, hiện nay đang phải truyền hóa chất.

Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Định - trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hảo.
Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Định - trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hảo.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Định trao cho gia đình chị hảo số tiền là 34,5 triệu đồng. Đây là số tiền của Liên đoàn Lao động tỉnh và tập thể cá nhân các đơn vị trực thuộc đóng góp. Đồng chí Vũ Văn Kham - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trao cho gia đình chị Hảo 30 triệu đồng là nguồn đóng góp của các công đoàn cơ sở trực thuộc. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lâm sản trao 38 triệu là tiền của cán bộ công nhân lao động của Công ty đóng góp (đây là đợt trao thứ 2, đợt 1 đã trao 72 triệu). Ngoài ra còn một số anh chị em cùng làm với chị Hảo cũng có những phần quà riêng ủng hộ cho gia đình chị Hảo.

Đồng chí Vũ Văn Kham - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hảo.
Đồng chí Vũ Văn Kham - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hảo.

Đây là những phần quà hết sức nhỏ bé nhưng đầy tình nghĩa của các cấp công đoàn trong tỉnh động viên, giúp đỡ gia đình chị trong lúc khó khăn, hoạn nạn, lạc quan chống chọi với bệnh tật.

Hoàng Thọ Thanh Xuân – B.H
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

N.Đ |

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020.

Nam Định: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định vừa tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Đoàn Thị Vui - công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty, Cụm công nghiệp Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Công nhân lao động ngành may Nam Định mua hàng ưu đãi từ 20 - 50%

L.Nguyên |

Ngày 11.1, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức Tết sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình tại Khu đô thị Dệt May Nam Định. Đây là điểm cuối cùng trong 6 điểm tổ chức hoạt động này của Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

N.Đ |

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020.

Nam Định: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định vừa tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Đoàn Thị Vui - công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty, Cụm công nghiệp Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Công nhân lao động ngành may Nam Định mua hàng ưu đãi từ 20 - 50%

L.Nguyên |

Ngày 11.1, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức Tết sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình tại Khu đô thị Dệt May Nam Định. Đây là điểm cuối cùng trong 6 điểm tổ chức hoạt động này của Công đoàn Dệt may Việt Nam.