Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phát triển ổn định trong mùa dịch bệnh COVID-19

Đỗ Lộc |

Cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội.

Dịch bệnh COVID-19 trong năm vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, đặc biệt là làn sóng dịch thứ 4 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực.

Đứng trước thực tế đó, trong năm 2021, theo đề xuất của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) đã kịp thời có văn bản đề nghị Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình được duy trì hoạt động tại địa phương trên nguyên tắc phải có phương án vừa đảm bảo dịch vụ phát thanh, truyền hình duy trì, ổn định, liên tục, vừa tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ, UBND các tỉnh, thành phố đã có văn bản chỉ đạo đối với các cơ quan liên quan trên địa bàn trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ trong mùa dịch đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Đồng thời, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã đề xuất việc miễn giảm nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong năm 2021, đề xuất này đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Theo đó, trong năm 2021, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng chỉ phải thực hiện nộp phí với mức phí bằng 0, con số doanh nghiệp thuộc đối tượng này chiếm tới 78% trên tổng số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực. Có thể nói chính sách này đã có giá trị ý nghĩa tinh thần, trực tiếp hỗ trợ giảm thiểu tối đa việc nộp phí, lệ phí cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ giúp các doanh nghiệp có thể duy trì dịch vụ ổn định. Đối với các doanh nghiệp quy mô lớn cũng được miễn giảm nộp phí không phải thực hiện hạch toán doanh thu nộp phí đối với 50 tỷ đồng doanh thu phát sinh.

Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong năm 2022 sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ các ngành nghề lĩnh vực. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những đề xuất xây dựng chính sách tiếp tục đề xuất việc miễn giảm nộp phí trong năm 2022, tiến tới đề xuất sửa đổi Luật phí, lệ phí bãi bỏ việc nộp phí, lệ phí cho lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Box: Đến hết tháng 11 năm 2021, cả nước có 37 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, đưa dịch vụ này có mặt tại gần 70% tổng số hộ gia đình cả nước, đạt xấp xỉ 17 triệu thuê bao, doanh thu trên 9000 tỷ đồng, quy mô nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền ước đạt 22 tỷ đồng. Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị trường truyền hình trả tiền vẫn có sự phát triển ổn định, đạt tăng trưởng dương trong năm 2021.

Đỗ Lộc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND về việc thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nam: Hỗ trợ 2.541 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quế Chi |

Hà Nam - Triển khai gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và tuyến đầu chống dịch, đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ cho 2.541 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là hơn 1,4 tỉ đồng.

Tết Nguyên đán 2022: Có nên giãn cách, cấm đi lại để chống COVID-19?

Thùy Linh |

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Dương lịch 2022 và hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán sẽ tới. Đây là dịp nhà nhà, người người về quê đón Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân sẽ phải làm gì để đón năm mới, đón Tết an toàn?

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hà Nội lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND về việc thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nam: Hỗ trợ 2.541 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quế Chi |

Hà Nam - Triển khai gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và tuyến đầu chống dịch, đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ cho 2.541 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là hơn 1,4 tỉ đồng.

Tết Nguyên đán 2022: Có nên giãn cách, cấm đi lại để chống COVID-19?

Thùy Linh |

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Dương lịch 2022 và hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán sẽ tới. Đây là dịp nhà nhà, người người về quê đón Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân sẽ phải làm gì để đón năm mới, đón Tết an toàn?