Kinh nghiệm triển khai Chương trình 1 triệu sáng kiến tại TISCO:

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động từ lúc còn là ý tưởng

Linh Nguyên |

Trao đổi về kinh nghiệm triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình), Chủ tịch CĐ Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) Vũ Thượng Thư chia sẻ: Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật không chỉ cần có kiến thức mà cần có sự say mê yêu nghề, ham học hỏi, mà CĐ chính là nhân tố khơi gợi sự say mê đó.

Không dễ dàng chấp nhận sự việc mà mọi người coi là đương nhiên

Tại TISCO có nhiều ngành nghề khác nhau, địa bàn sản xuất trải rộng, trang thiết bị công nghệ không đồng bộ, đã qua nhiều đợt cải tạo. Có những thiết bị tiên tiến hiện đại mới được đầu tư, có thiết bị được đầu tư từ mấy chục năm trước; có những vị trí công việc gần như là thủ công nhưng cũng có nhiều công việc vận hành qua màn hình máy tính...

Ông Vũ Thượng Thư cho biết, việc phát huy, khai thác được công suất máy móc, thiết bị đảm bảo bình hành, an toàn - năng suất - chất lượng và hiệu quả đòi hỏi có 1 sự lao động kỷ luật và sáng tạo rất cao. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đơn vị triển khai phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và Chương trình. Với sự phối hợp tuyên truyền, tạo điều kiện, vận động để khơi dậy tinh thần yêu nghề ở đoàn viên, NLĐ của CĐ, kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình, CĐ TISCO có 284 trên tổng số 409 sáng kiến của CĐ Tổng Công ty Thép (CĐ TISCO là CĐCS thuộc CĐ Tổng Công ty thép) đăng ký vào hệ thống của Tổng LĐLĐVN; có 10 tập thể và 5 cá nhân được CĐ Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen.

Từ thực tế, ông Thư đặt ra vấn đề công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật không chỉ cần có kiến thức mà cần có sự say mê yêu nghề, ham học hỏi, không dễ dàng chấp nhận những sự việc mà mọi người coi là đương nhiên, phải tuân theo.

“Ví dụ ở đơn vị chúng tôi lực lượng anh em công nhân có bằng cấp Cao đẳng, Đại học là rất cao, và mặc dù là cùng tổ công tác, là tương đồng về hoàn cảnh gia đình nhưng không phải ai cũng có, cũng đề xuất sáng kiến. Trong khi đó có rất nhiều anh em là trình độ công nhân nhưng năm nào cũng có sáng kiến cải tiến, thậm chí có tới 3-4 sáng kiến, cải tiến”.

Theo ông Thư, đối với đoàn viên, NLĐ, CĐ phải phối hợp tuyên truyền, vận động, phải tạo nhiều hình thức hoạt động để khơi gợi tinh thần yêu nghề, yêu nghiệp của NLĐ...

Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ từ lúc mới chỉ là ý tưởng

Xuất phát từ đòi hỏi, yêu cầu thực tiễn sản xuất và từ đam mê mà đoàn viên, NLĐ đề xuất các sáng kiến cải tiến. Nhưng có thêm sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các đoàn thể thì sẽ là nguồn động viên lớn, khích lệ họ rất nhiều.

Theo Chủ tịch CĐ TISCO, cần phải có hình thức, cách thức hỗ trợ NLĐ trong việc đăng ký, triển khai thực hiện, làm báo cáo sáng kiến hay cải tiến của mình. Để triển khai được thuận lợi, TISCO có các quy chế từ tổng công ty, tới công ty và các đơn vị quy định về công tác xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật với quy trình, các biểu mẫu dễ hiểu, thuận tiện; có Hội đồng Sáng kiến các cấp đặc biệt là có các Ban kỹ thuật, Tổ hỗ trợ sáng kiến tại các đơn vị để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ từ ý tưởng đến làm thế nào triển khai được, hỗ trợ trong việc thực hiện và tổng hợp hồ sơ, viết báo cáo một cách kịp thời nhất.

“Để việc tham gia, đăng ký nộp sáng kiến lên Hệ thống chúng tôi yêu cầu BCH CĐ các đơn vị phải thành lập 1 nhóm để hỗ trợ hoặc trực tiếp giúp đoàn viên, NLĐ đăng ký” - ông Vũ Thượng Thư cho biết.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Công Thương vượt chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tính đến nay, đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Việt Nam đã có 16.913 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đây là thông tin được Công đoàn Công Thương Việt Nam đưa ra ngày 3.8 tại Sơ kết và khen thưởng giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Sơn La: Công đoàn Sốp Cộp hoàn thành 300% chương trình 1 triệu sáng kiến

Phan Thanh Lăng |

Sơn La - Các cấp Công đoàn huyện Sốp Cộp tích cực tham gia các phong trào, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, chăm lo lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều CĐCS trường học quan tâm chương trình 1 triệu sáng kiến

PHẠM DUY |

Bình Thuận – LĐLĐ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa có buổi sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 gắn với kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Theo đó, chương trình 1 triệu sáng kiến được các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc quan tâm, tập trung nhiều tại công đoàn trường học.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Người lao động Công Thương vượt chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tính đến nay, đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Việt Nam đã có 16.913 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đây là thông tin được Công đoàn Công Thương Việt Nam đưa ra ngày 3.8 tại Sơ kết và khen thưởng giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Sơn La: Công đoàn Sốp Cộp hoàn thành 300% chương trình 1 triệu sáng kiến

Phan Thanh Lăng |

Sơn La - Các cấp Công đoàn huyện Sốp Cộp tích cực tham gia các phong trào, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, chăm lo lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều CĐCS trường học quan tâm chương trình 1 triệu sáng kiến

PHẠM DUY |

Bình Thuận – LĐLĐ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa có buổi sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 gắn với kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Theo đó, chương trình 1 triệu sáng kiến được các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc quan tâm, tập trung nhiều tại công đoàn trường học.