Ngày 3.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đến nay, đã có 159 đoàn viên, người lao động làm việc tại 3 doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được hỗ trợ theo Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Theo đó, 154 đoàn viên làm việc tại Công ty Cổ phần Hải Vân Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Khánh bị giảm giờ làm do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Và 5 đoàn đoàn viên chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận hỗ trợ mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Tổng kinh phí công đoàn hỗ trợ là 169 triệu đồng.
Đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ trực tiếp từ công đoàn cơ sở và nhận qua tài khoản cá nhân do LĐLĐ tỉnh chuyển.
Cuối năm 2022, Khánh Hòa có 561 CĐCS doanh nghiệp, trong đó có 12 doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng do tác động của đại dịch COVID-19 và chiến tranh. Gần 500 lao động bị ảnh hưởng, trong đó 24 lao động phải chấm dứt hợp đồng, còn lại phải cắt giảm giờ làm.
Tháng 1.2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ và Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1.10.2022 đến hết ngày 31.3.2023.
Đến hết tháng 3.2023, đã có gần 18.000 đoàn viên, người lao động đươc các cấp công đoàn hỗ trợ với số tiền gần 23 tỉ đồng. Dự kiến có gần 53.600 đoàn viên, người lao động trên cả nước được hỗ trợ theo Nghị quyết 06/NQ-ĐCT, với tổng số tiền dự kiến hỗ trợ là gần 80 tỉ đồng.