Các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội:

Hỗ trợ để người lao động được sum họp ngày Tết

Linh Nguyên |

Những khó khăn do dịch bệnh gây ra trong năm 2020 đã ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) cả nước nói chung, TP.Hà Nội nói riêng. Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ ĐV, NLĐ, các cấp Công đoàn TP.Hà Nội đã chuẩn bị nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho ĐV, NLĐ, để ai cũng được sum vầy ngày Tết.

Xe ôtô miễn phí

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội sẽ tổ chức chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021” dự kiến vào ngày 9.2.2021 (tức ngày 28 tháng Chạp, năm Canh Tý) tại Nhà điều hành Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Sẽ có 1.200 CNLĐ làm việc tại các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN-CX) Hà Nội được hỗ trợ miễn phí xe ôtô về quê đón Tết với 3 tuyến đường: Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh.

LĐLĐ thành phố đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn (CĐ) ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố căn cứ tình hình thực tế chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, xây dựng, triển khai dưới nhiều hình thức như tổ chức hoạt động “Xe ôtô Tết”, liên hệ với các doanh nghiệp thuê xe, mua - phát vé xe ôtô, vé tàu...

Cũng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, LĐLĐ thành phố sẽ trao 5.000 suất quà bằng tiền (mức 1.000.000 đồng/suất) cho đoàn viên CĐ, NLĐ và 500 suất quà với mức 500.000 đồng/suất cho các cháu là con đoàn viên CĐ, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Riêng với CĐ các KCN-CX Hà Nội, kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho ĐV, NLĐ cũng được xây dựng khá sớm nhằm đảm bảo hỗ trợ ĐV, NLĐ trong dịp Tết, nhất là sau quãng thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. CĐ các KCN-CX Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức xe ôtô đưa, đón CNLĐ (như hằng năm khoảng trên 1.000 chuyến xe). Tổ chức tặng quà trao trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó LĐLĐ TP.Hà Nội 1.000 suất, mỗi suất 1.000.000 đồng và 20 cháu, mỗi cháu 500.000 đồng; CĐ các KCN trao 500 suất, mỗi suất 500.0000 đồng.

Chương trình “Tết Sum vầy” sẽ có 800 đoàn viên, nLĐ tham dự

Đối với hoạt động “Tết Sum vầy”, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức rộng khắp chương trình “Tết Sum vầy” nhằm mang Tết sớm đến với đoàn viên CĐ và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), nhất là CNLĐ trong các KCN-CX Hà Nội. Riêng ở cấp thành phố, LĐLĐ thành phố dự kiến sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2021” vào ngày 30.1.2021, trong đó có 800 ĐV, NLĐ tham dự.

Được biết, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp CĐ Thủ đô chi trên 50 tỉ đồng, hỗ trợ trên 95.000 vé xe ôtô miễn phí, trao trên 75.000 suất quà chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trong đó LĐLĐ thành phố đã chi 7,6 tỉ đồng cho các hoạt động chăm lo Tết. Chương trình “Tết Sum vầy 2020” do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức đã có trên 700 CNVCLĐ trên địa bàn thành phố tham gia; có 45/45 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức “Tết Sum vầy” cho CNVCLĐ trên địa bàn và có 546 CĐCS đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tại cơ sở.

Cũng trong dịp Tết, các cấp CĐ đã tặng quà cho 75.000 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 50 tỉ đồng, hỗ trợ trên 95.000 vé xe ôtô đưa CNLĐ về quê đón Tết. Trong đó, LĐLĐ thành phố tổ chức tiễn và hỗ trợ 40 xe ôtô đưa 1.811 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc CĐ các KCN-CX Hà Nội về quê đón Tết. Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 87 chuyến xe miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết...

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ sẽ càng được các cấp CĐ Hà Nội chú trọng, đẩy mạnh.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công Thương Thái Bình: Trao 30 triệu đồng hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn

Bá Mạnh |

Ngày 23.12, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm.

Hải Dương: Trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Diệu Thuý |

Chiều 23.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Đỗ Thị Hiền, giáo viên Công đoàn trường THCS Hiệp Hoà, Thị xã Kinh Môn.

Công đoàn Quảng Ninh hỗ trợ 9 tỉ đồng cho CNLĐ và các đơn vị chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Chiều ngày 23.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XIII, kỳ họp thứ 13 với với nội dung thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp vào các báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu Nghị quyết BCH về nhiệm vụ công tác năm 2020; dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành về nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

CĐ Công Thương Thái Bình: Trao 30 triệu đồng hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn

Bá Mạnh |

Ngày 23.12, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm.

Hải Dương: Trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Diệu Thuý |

Chiều 23.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Đỗ Thị Hiền, giáo viên Công đoàn trường THCS Hiệp Hoà, Thị xã Kinh Môn.

Công đoàn Quảng Ninh hỗ trợ 9 tỉ đồng cho CNLĐ và các đơn vị chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Chiều ngày 23.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XIII, kỳ họp thứ 13 với với nội dung thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp vào các báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu Nghị quyết BCH về nhiệm vụ công tác năm 2020; dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành về nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh.