Hỗ trợ công nhân về quê đón Tết Quý Mão

Nam Dương |

Các cấp công đoàn (CĐ) TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động để sẵn sàng đưa hàng nghìn công nhân, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cùng gia đình.

Công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp đưa công nhân về quê đón Tết

“May quá, nhờ có CĐ và công ty hỗ trợ, gia đình tôi sẽ được về quê ở Hà Nội để đón Tết mà không phải mất một khoản tiền lớn”, anh Đoàn Trần Nhiệm - CN Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, TPHCM) - phấn khởi cho biết.

Anh Nhiệm kể, vợ chồng anh cùng làm ở Công ty Nidec Việt Nam. Quê anh ở Bình Định, còn quê vợ ở Hà Nội. Nhiều năm vừa qua, mỗi dịp Tết, gia đình anh chỉ cố gắng về Bình Định ăn Tết mà chưa về quê vợ, trong đó có một lý do là tiền tàu xe tốn kém. Năm nay, khi định về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình bên vợ, anh đã dò hỏi giá xe thì được biết trung bình mỗi một lượt đi của một người khoảng 2 triệu đồng. Như vậy, nếu gia đình 4 người của anh vừa đi vừa về cũng hết khoảng 16 triệu đồng tiền vé, một khoản không nhỏ so với thu nhập của CN.

Dịp may đến khi công ty và CĐ cùng phối hợp tổ chức xe đưa CN về quê ăn Tết và đón CN trở lại làm việc. Theo đó, công ty sẽ hỗ trợ 90% giá vé ngồi, còn CN chỉ trả 10%. Nếu CN chọn xe giường nằm thì sẽ trả thêm phần chi phí chênh lệch giữa giá vé ngồi và vé giường nằm. Và nhờ có sự hỗ trợ đó, gia đình anh Nhiệm chỉ phải trả phần chi phí rất ít so với nếu phải mua vé bên ngoài để về quê.

Gia đình anh Nhiệm chỉ là một trong rất nhiều gia đình CN được tổ chức CĐ TPHCM phối hợp để đưa về quê đón Tết. Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam - cho biết, theo thống kê, đến nay đã có hơn 400 NLĐ của công ty đăng ký về quê ăn Tết. Từ đăng ký của CN, CĐ sẽ phối hợp với công ty để tổ chức xe đưa CN về quê ăn Tết và đón họ trở lại làm việc.

Tương tự, bà Phạm Thị Hồng Hà - Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Sài Gòn Food (KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) - cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công ty sẽ dành gần 40 tỉ đồng để chăm lo cho CNLĐ của công ty. Ngoài các phần tiền thưởng Tết, công ty cũng tổ chức các chuyến xe giường nằm chất lượng cao đưa CN về quê ăn Tết và đón CN trở lại làm việc sau Tết. Những công nhân quay trở lại làm việc sau Tết đúng quy định sẽ được hưởng chính sách ưu đãi. Tổng chi phí hỗ trợ để đưa các CN về quê ăn Tết khoảng 1 tỉ đồng.

Còn ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen Việt Nam - cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có ít CN đăng ký nên công ty chỉ tổ chức 11 chuyến xe đưa CN về quê ăn Tết. Còn năm nay, đến cuối tuần qua đã có hơn 1.800 CN đăng ký và công ty vẫn đang tiếp nhận đăng ký từ CN. Trên cơ sở số lượng CN đăng ký, CĐCS và Cty sẽ tổ chức các chuyến xe để đưa CN về quê ăn Tết và đón CN làm việc trở lại.

Tặng 30.000 vé xe, tàu hoả, máy bay cho đoàn viên, người lao động

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1) - cho biết, hằng năm công ty đều có thưởng Tết cho NLĐ từ 1,8 - 2,2 tháng lương, nhưng không tổ chức xe đưa đón CN về quê ăn Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, CĐ các KCX&CN TPHCM đã phân bổ cho CĐCS của công ty 35 vé tàu hỏa để tặng cho các gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn và 10 vé máy bay cho các CN có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp từ 50 triệu đồng trở lên để về quê ăn Tết.

Và mới đây, từ chương trình do một đơn vị tài trợ khoảng 500 vé xe ôtô cho LĐLĐ TPHCM, CĐCS Công ty Nissei Electric Việt Nam được phân bổ thêm 12 vé xe ôtô để tặng cho các CN ở 5 tỉnh, thành miền Trung về quê ăn Tết. Như vậy, tổng cộng gần 60 CN của công ty đã được tổ chức CĐ TPHCM tặng vé xe, vé tàu hỏa và vé máy bay về quê ăn Tết. “Trong bối cảnh năm nay đơn hàng giảm, nhiều thời điểm CN không còn tăng ca, thu nhập giảm, những tấm vé xe, tàu hỏa, vé máy bay mà CĐ các KCX&CN, LĐLĐ TPHCM tặng cho các CN về quê ăn Tết càng thêm ý nghĩa. Các CN rất vui vì có được sự quan tâm của tổ chức CĐ”, bà Vân chia sẻ.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, từ đầu tháng 10.2022, LĐLĐ TPHCM đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2023 cho đoàn viên, NLĐ, trong đó có chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” dự định vận động trao tặng vé xe, vé tàu hoả, vé máy bay cho 30.000 đoàn viên CĐ, NLĐ và tổ chức “Chuyến tàu mùa xuân” lần 3 cho 500 hộ gia đình đoàn viên CĐ. “Phương châm chăm lo Tết của tổ chức CĐ TPHCM là “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động” và tổng kinh phí cho các chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của LĐLĐ TPHCM khoảng 140 tỉ đồng”, ông Tâm chia sẻ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tặng vé, giảm giá vé xe cho công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, mặc dù khó khăn do thiếu đơn hàng nhưng các doanh nghiệp ngành giày da, có đông công nhân lao động vẫn phối hợp cùng công đoàn cơ sở tặng vé xe, giảm vé xe cho công nhân ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết cùng gia đình an toàn.

Đồng Nai: Hỗ trợ hàng ngàn vé xe cho công nhân về quê đón Tết

H.A.CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động đã công bố kế hoạch hỗ trợ vé cho NLĐ về quê đón Tết Nguyên đán 2023.

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Các công ty giày da có đông công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai như: Công ty TNHH Pousung Việt Nam, Công ty TNHH Hwaseung Vina, Công ty CP TKG Taekwang Vina đều có kế hoạch tổ chức xe đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kèm theo việc tặng vé xe, miễn giảm vé, ước tính có hàng ngàn công nhân đăng ký.

Công đoàn sẽ hỗ trợ công nhân về quê đón Tết Quý Mão

Nam Dương |

Từ ngày 25.10, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tổ chức CĐ TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và chủ động hỗ trợ đoàn viên, công nhân về quê ăn Tết.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Thanh khoản yếu, dòng tiền ngày càng âm nặng

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Dầu khí Nam Sông Hậu cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thanh khoản khi hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,13. Trong khi PSH có hơn 3.548 tỉ đồng phải thanh toán trong năm 2023.

Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh karaoke

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị đã đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giờ thứ 9: Số máy lạ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay là tâm sự của một người phụ nữ. Câu chuyện của chị bắt nguồn với những tin nhắn được gửi từ một số máy lạ. Và phía sau những tin nhắn đó là tất cả bí mật của chồng mà bấy lâu nay chị không hề hay biết.

Vụ cả nhà bị ngộ độc, 1 người tử vong ở Hoà Bình: Có thể đã ăn loại nấm độc nhất thế giới

Thùy Linh |

Biểu hiện ngộ độc luôn xuất hiện rất muộn quá 6 giờ sau khi ăn, tức là khi nấm độc đã qua dạ dày xuống sâu tận ruột non và độc tố đang được hấp thu. Khi đó, dù bệnh nhân có nôn, bác sĩ có rửa dạ dày thì cũng không có tác dụng.

Tặng vé, giảm giá vé xe cho công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, mặc dù khó khăn do thiếu đơn hàng nhưng các doanh nghiệp ngành giày da, có đông công nhân lao động vẫn phối hợp cùng công đoàn cơ sở tặng vé xe, giảm vé xe cho công nhân ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết cùng gia đình an toàn.

Đồng Nai: Hỗ trợ hàng ngàn vé xe cho công nhân về quê đón Tết

H.A.CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động đã công bố kế hoạch hỗ trợ vé cho NLĐ về quê đón Tết Nguyên đán 2023.

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Các công ty giày da có đông công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai như: Công ty TNHH Pousung Việt Nam, Công ty TNHH Hwaseung Vina, Công ty CP TKG Taekwang Vina đều có kế hoạch tổ chức xe đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kèm theo việc tặng vé xe, miễn giảm vé, ước tính có hàng ngàn công nhân đăng ký.

Công đoàn sẽ hỗ trợ công nhân về quê đón Tết Quý Mão

Nam Dương |

Từ ngày 25.10, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tổ chức CĐ TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và chủ động hỗ trợ đoàn viên, công nhân về quê ăn Tết.