Các mô hình tập hợp nữ CNLĐ tại các KCN-CX:

Hỗ trợ công nhân nữ ngoại tỉnh cải thiện đời sống

VŨ HẢI |

Đời sống của những nữ công nhân ngoại tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng các mô hình tập hợp nữ CNLĐ tại các KCN-CX đã và đang giúp họ cải thiện đời sống tinh thần, cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu. Có được kết quả trên là do sự phối hợp hiệu quả giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) để triển khai các chương trình hỗ trợ cho nữ CNLĐ.

Nữ công nhân ngoại tỉnh “mù tịt” về tin tức xã hội

Hiện đời sống của một bộ phận lao động nữ còn gặp khó khăn. Trong đó, những nữ CNLĐ ngoại tỉnh tại các KCN-CX ít được tiếp cận các dịch vụ, thụ hưởng văn hoá... ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ. Trong khi lực lượng lao động ở một số ngành đặc thù có tỉ lệ nữ chiếm tới 90%.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá Lương Thị Minh, đời sống của một bộ phận lao động nữ, nhất là lao động khối sản xuất kinh doanh còn khó khăn. Cơ sở vật chất, thiết chế phục vụ cho nhu cầu thiết yếu cuộc sống, đời sống tinh thần, chính sách... cho họ còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu. Do vậy, ngoài công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ CNLĐ; công tác an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm; bảo đảm an ninh, an toàn trật tự..., nhất là tại các khu công nghiệp.

Còn Chủ tịch Hội LHPN quận Dương Kinh (TP.Hải Phòng) Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết, hiện nay, nữ công nhân sống trong nhà trọ cơ bản được đảm bảo nhưng điều kiện sinh hoạt của các công nhân nhập cư còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, những nữ công nhân này phải sống ở nơi chật chội, phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp vào mùa đông, nhưng mùa hè lại rất nóng nực ngột ngạt. Cùng phòng trọ, nhưng mỗi công nhân nữ ở cùng lại làm việc theo ca cộng với thói quen sinh hoạt khác nhau tạo ra những khó khăn, bất tiện...

“Nhìn chung chất lượng cuộc sống của đại đa số công nhân ở mức trung bình và thấp nhất là về đời sống tinh thần. Họ không có tivi, không đài, không báo, không trò chơi giải trí... nên tin tức về xã hội, đời sống xung quanh rất nghèo nàn” - bà Nguyệt nói.

Nhiều mô hình hay giúp lao động nữ nhập cư

Trước thực trạng trên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phối hợp T.Ư Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, cách làm hay tập hợp được sự tham gia của lao động nữ. Qua đó, nhiều vấn đề mà lao động nữ quan tâm, bức xúc phần nào được giải quyết.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Tổng LĐLĐVN luôn chỉ đạo lồng ghép các hoạt động của Hội LHPN, nghiên cứu, cụ thể hoá chương trình phối hợp. Các mục tiêu, chương trình của Đại hội PNVN lần thứ XI, đầu nhiệm kỳ XII đề ra đã và đang được triển khai lồng ghép vào công tác nữ công của các LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành, các đơn vị cơ sở, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đạt được những kết quả nhất định.

Về một số mô hình triển khai tốt, Phó Ban Nữ công LĐLĐ TP.Hà Nội Bùi Thị Thanh Giang cho biết, ngoài cung cấp sổ tay kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, LĐLĐ thành phố còn phối hợp phát hành miễn phí báo cho nữ CNLĐ KCN tập trung và tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Qua đó, trong năm 2016-2017, đã có trên 140.000 CNLĐ của 286 doanh nghiệp trong KCN được thụ hưởng từ chương trình phối hợp trên.

Còn theo Hội LHPN TP.Hà Nội, số lao động nữ di cư từ nông thôn lên thành thị mưu sinh ngày càng tăng, phần lớn ở độ tuổi 25-35, nên nhu cầu nhà ở an toàn đối với họ rất quan trọng. Từ đó, hội đã xây dựng mô hình nhà trọ an toàn trên địa bàn huyện Đông Anh và thành lập mạng lưới tình nguyện viên, chính là những lao động nhập cư, gồm cả nam và nữ, kết nối chia sẻ thông tin về nhà trọ; về tập hợp lao động nữ nhập cư, tại các KCN-CX Hà Nội thành lập nhóm Tiên Phong gồm 30 nữ lao động nhập cư làm nòng cốt để tuyên truyền vận động những lao động nhập cư khác; tổ chức các lớp học nhảy để gắn kết chị em... Các hoạt động trên đã tiếp cận được trên 10.000 lượt lao động.

Qua khảo sát, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm cũng như khó khăn của CNLĐ, đặc biệt nhu cầu gửi trẻ. CNLĐ phải làm ca nên thường gửi con sớm, đón con muộn trong khi thu nhập lại thấp.

LĐLĐ tỉnh đã rà soát 71 nhóm trẻ, cơ sở mầm non độc lập, tư thục trên địa bàn tỉnh, từ đó có những hỗ trợ trường mầm non có đông con CNLĐ. Một số trường được hỗ trợ đồ dùng học tập, đồ chơi, bộ sân chơi ngoài trời hàng chục triệu đồng. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án 404 của Chính phủ và động viên nữ CNLĐ yên tâm làm việc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh cho biết.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân lớn tuổi với nỗi lo thất nghiệp

TÚ ANH |

Tại các khu - cụm công nghiệp ở vùng ĐBSCL, hiện đa phần các doanh nghiệp (DN) tuyển LĐ nữ tuổi đời rất trẻ và đào tạo ngắn hạn. Một số DN lại có xu hướng giảm dần LĐ lớn tuổi. Vì thế, khi qua tuổi 40, nhiều nữ công nhân (CN) làm việc tại các DN canh cánh nỗi lo thất nghiệp!

Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nữ CNVCLĐ

HOÀNG TÂN (thực hiện) |

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ; nhất là nữ CNVCLĐ. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2017) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), trao đổi chung quanh hoạt động này, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Kim Xuyến cho biết: 

“Nhiều nữ công nhân viên chức lao động vẫn còn quá vất vả"

Xuân Trường |

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPNVN và ngày phụ nữ VN 20.10; tổng kết hoạt động câu lạc bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017, do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức ngày 17.10, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã cảnh báo như vậy. 

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Nữ công nhân lớn tuổi với nỗi lo thất nghiệp

TÚ ANH |

Tại các khu - cụm công nghiệp ở vùng ĐBSCL, hiện đa phần các doanh nghiệp (DN) tuyển LĐ nữ tuổi đời rất trẻ và đào tạo ngắn hạn. Một số DN lại có xu hướng giảm dần LĐ lớn tuổi. Vì thế, khi qua tuổi 40, nhiều nữ công nhân (CN) làm việc tại các DN canh cánh nỗi lo thất nghiệp!

Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nữ CNVCLĐ

HOÀNG TÂN (thực hiện) |

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ; nhất là nữ CNVCLĐ. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2017) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), trao đổi chung quanh hoạt động này, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Kim Xuyến cho biết: 

“Nhiều nữ công nhân viên chức lao động vẫn còn quá vất vả"

Xuân Trường |

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPNVN và ngày phụ nữ VN 20.10; tổng kết hoạt động câu lạc bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017, do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức ngày 17.10, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã cảnh báo như vậy.