Hỗ trợ công nhân đang bị cách ly do dịch COVID-19

Hà Anh |

Chiều 9.7, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tới trao quà cho công nhân lao động Nhà máy 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Sáng 10.7, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết, tính đến chiều 9.7, tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã ghi nhận 7 trường hợp công nhân lao động ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long mắc COVID-19).

Chiều 9.7, do công nhân Nhà máy 1 đang trong thời gian cách ly nên đại diện công nhân lao động tại Nhà máy 3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam đã thay mặt nhận quà hỗ trợ là các nhu yếu phẩm như chăn, bánh ngọt, sữa, bàn chải đánh răng… từ Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

“Trước khi trao tặng công nhân lao động những món quà trên, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty SEI để nắm bắt được nhu cầu của công nhân lao động đang cách ly. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần, mong muốn giúp cho người lao động khắc phục khó khăn trong thời điểm hiện tại, yên tâm sản xuất” - ông Đinh Quốc Toản cho hay.

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chúc anh chị em công nhân sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: CĐCC
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chúc anh chị em công nhân sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: CĐCC

Hiện tại Nhà máy 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam, các trường hợp F0, F1 đã được đưa đi cách ly. Cùng đó, hơn 1.600 công nhân làm ca sáng của Công ty cũng được cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm, toàn bộ công nhân làm việc trong Nhà máy 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, ngay khi phát hiện có trường hợp công nhân lao động mắc COVID-19, Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các cán bộ công đoàn chuyên trách phối hợp với Công đoàn cơ sở và chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, động viên công nhân lao động không hoang mang lo lắng, chấp hành nghiêm thông điệp 5K, sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn động viên NLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó do COVID-19

HÀN NGUYÊN |

Do dịch COVID-19, không ít doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị buộc phải cắt giảm lao động, bố trí lao động luân phiên, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình, động viên đoàn viên người lao động (NLĐ) khắc phục hoàn cảnh cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên đoàn viên bị tai nạn lao động

Đắc Cường |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy vừa đến thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân Nguyễn Hải Trung (Công ty Điện lực Mỹ Đức, Hà Nội) và công nhân Cảnh Chí Trường (Công ty Điện lực Hoài Đức, Hà Nội) không may bị tai nạn lao động.

Đoàn viên mắc COVID-19 bất ngờ và xúc động khi được Công đoàn hỗ trợ

Việt Lâm |

Từ ngày 21.6 đến 6.7 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 46 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19… Trước tình hình trên, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng F1, F2, F3 và có liên quan chấp hành tốt các quy định cách ly; làm việc với doanh nghiệp quan tâm, thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ trong thời gian cách ly.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Công đoàn động viên NLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó do COVID-19

HÀN NGUYÊN |

Do dịch COVID-19, không ít doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị buộc phải cắt giảm lao động, bố trí lao động luân phiên, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình, động viên đoàn viên người lao động (NLĐ) khắc phục hoàn cảnh cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên đoàn viên bị tai nạn lao động

Đắc Cường |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy vừa đến thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân Nguyễn Hải Trung (Công ty Điện lực Mỹ Đức, Hà Nội) và công nhân Cảnh Chí Trường (Công ty Điện lực Hoài Đức, Hà Nội) không may bị tai nạn lao động.

Đoàn viên mắc COVID-19 bất ngờ và xúc động khi được Công đoàn hỗ trợ

Việt Lâm |

Từ ngày 21.6 đến 6.7 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 46 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19… Trước tình hình trên, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng F1, F2, F3 và có liên quan chấp hành tốt các quy định cách ly; làm việc với doanh nghiệp quan tâm, thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ trong thời gian cách ly.