Hỗ trợ công nhân, công ty miễn tiền thuê trọ

Bảo Hân - Mai Chi |

Trong thời gian gần đây, hưởng ứng hành động đẹp của các chủ nhà trọ của tỉnh Bình Dương - miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động (NLĐ) - nhiều doanh nghiệp, chủ nhà trọ đã quyết định miễn tiền thuê trọ cho NLĐ. Điều này đã đem lại nguồn động viên cho NLĐ trong giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Sự quan tâm của doanh nghiệp

Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trước và cũng là để giữ chân NLĐ trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cty cổ phần Điện tử Sj Vina (chuyên gia công linh kiện điện tử và cung ứng nhân lực tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã quyết định  miễn tiền thuê trọ cho công nhân (NLĐ) trong 1 tháng với số tiền ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Minh - Giám đốc điều hành Cty cổ phần Điện tử Sj Vina - xác nhận, NLĐ Cty được miễn tiền thuê nhà trọ từ ngày 28.3 đến ngày 30.4. Cty có 3 khu nhà trọ với khoảng 80 phòng cho NLĐ làm việc tại Cty thuê. Hiện tại, mỗi phòng trọ có giá từ 1-1,3 triệu đồng/tháng. Như vậy, khoảng 300 NLĐ đang thuê trọ tại đây được miễn tiền thuê trọ tổng cộng khoảng 100 triệu đồng.

Ông Minh cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cty đang ở trong tình trạng khó khăn thực sự. Thời gian vừa qua, tình hình sản xuất của các nhà máy bị ảnh hưởng do dịch nên cắt giảm sản lượng rất nhiều; nhiều NLĐ phải đi làm luôn phiên, có khi 1 tháng một người chỉ được đi làm  từ 10-15-20 ngày; nhiều NLĐ không được đi làm nên không có lương.

“Thấy mọi người vất vả nên tôi hội ý cùng lãnh đạo Cty và quyết định hỗ trợ NLĐ tiền thuê nhà để họ bớt đi phần nào khó khăn. Tuyển dụng được NLĐ là khó khăn rồi nên Cty muốn tạo điều kiện cho NLĐ ổn định trong giai đoạn này để sau này, ngay khi hết dịch sẽ ổn định được sản xuất” - ông Minh nói.

Theo ông Minh, Cty còn tạm ứng một phần lương cho NLĐ khó khăn để họ có chi phí tạm thời để duy trì sinh hoạt, vượt qua quãng thời gian này, chờ kế hoạch sản xuất trở lại của các nhà máy.

“Trong giai đoạn khó khăn này, Cty có đến đâu thì hỗ trợ đến đấy, cốt là ở tấm lòng thôi” - ông Minh chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên, chị Vàng Thị Nguyệt (quê Điện Biên) - một NLĐ thuê trọ tại đây cho hay: “Hai tuần nay tôi không có việc, phải ngồi ở phòng trọ chờ việc, không có thu nhập. Đến cuối tháng, tôi cuống cuồng lo không biết phải trả tiền thuê trọ, tiền ăn, điện, nước… như nào. Không có việc như này, chỉ riêng tiền ăn đã “chết” rồi, nói gì đến tiền thuê trọ”.

Chị Nguyệt cho hay, để có tiền trả thuê phòng, hoặc là chị phải gọi điện về “cầu cứu” chồng gửi tiền lên hoặc chờ khi nào đi làm lại, có lương thì đóng sau. Rất may, chị chưa kịp gọi về nhà thì tối 28.3, chị bất ngờ nhận được thông báo miễn tiền thuê trọ”.

Khỏi phải nói chị Nguyệt và các NLĐ cùng trọ mừng như thế nào. Chị và 3 người cùng quê thuê trọ ở đây với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Tính ra, mỗi người như chị sẽ đỡ đi 400.000 đồng tiền nhà.

“Chúng tôi đều là NLĐ đi làm xa, hoàn cảnh rất vất vả khó khăn, được Cty hỗ trợ như này thì chúng tôi rất cám ơn”.

Được biết, ngay từ khi xảy ra dịch COVID-19, Cty còn phát khẩu trang miễn phí cho NLĐ để góp phần đảm bảo sức khỏe của họ.

Công đoàn viết thư kêu gọi chủ nhà trọ

Ngày 31.3, bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng - cho biết: Trong ngày, Công đoàn Khu đã có văn bản gửi cho Đảng ủy, UBND xã An Hưng và UBND xã Tân Tiến (Huyện An Dương, TP.Hải Phòng) để đề nghị hai xã nói trên phối hợp cùng với công đoàn vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn giảm giá cho công nhân trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, cũng trong buổi làm việc trực tiếp với đại diện hai xã trên, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã thông báo về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.Hải Phòng về việc hỗ trợ NLĐ, bảo đảm an sinh xã hội; Đồng thời căn cứ tình hình hiện nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Hải Phòng bị ảnh hưởng do thiếu nhỡ nguyên liệu, đơn hàng và NLĐ bị cắt giảm thu nhập. Vì vậy, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đề nghị đại diện hai xã An Hưng và Tân Tiến hỗ trợ trong việc phối hợp cùng tuyên truyền, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo, vận động các chủ nhà trọ có hình thức hỗ trợ, miễn giảm tối thiểu 30% tiền thuê nhà trọ cho NLĐ của các khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn trong thời gian từ tháng 4 - 5.2020.

Hai xã An Hưng và Tân Tiến nằm giáp khu công nghiệp Nomura, gần với khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương), nơi có hàng chục nghìn lao động đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Tại địa bàn các xã này có rất đông lao động từ các địa phương khác đến thuê trọ để thuận tiện sinh sống, làm việc.

“Trong tuần này, chúng tôi sẽ đến tận nơi các chủ nhà trọ để vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ, giảm giá cho công nhân, là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ đến đối tượng là NLĐ trực tiếp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này” - bà Hằng nói.

Ngoài ra, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cũng có thư kêu gọi đến các ông bà chủ nhà nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giảm 30% giá nhà trọ hiện nay cho NLĐ trong thời gian từ tháng 4 - 7.2020 để công nhân lao động vượt qua giai đoạn khó khăn vì bị cắt giảm thu nhập như hiện nay.

Trước đó, để chăm lo, chia sẻ với đoàn viên công đoàn và NLĐ, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã vận động, tặng hàng chục nghìn khẩu trang vải, nước sát khuẩn cho công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Bảo Hân - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các khu cách ly

PHÚC ĐẠT |

Chiều 31.1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, LĐLĐ Thừa Thiên Huế và LĐLĐ TP. Huế đã trao hỗ trợ đợt một cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HƯNG THƠ |

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ.

Lan tỏa câu chuyện chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với người lao động

Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Vừa qua, chính quyền địa phương cùng tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Dương kêu gọi các chủ nhà trọ giảm giá thuê cho người lao động (NLĐ) và đã có một số người thực hiện. Lan toả cách làm này, nhiều chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn cả nước cũng đã thực hiện miễn, giảm cho người thuê phòng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các khu cách ly

PHÚC ĐẠT |

Chiều 31.1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, LĐLĐ Thừa Thiên Huế và LĐLĐ TP. Huế đã trao hỗ trợ đợt một cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HƯNG THƠ |

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ.

Lan tỏa câu chuyện chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với người lao động

Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Vừa qua, chính quyền địa phương cùng tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Dương kêu gọi các chủ nhà trọ giảm giá thuê cho người lao động (NLĐ) và đã có một số người thực hiện. Lan toả cách làm này, nhiều chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn cả nước cũng đã thực hiện miễn, giảm cho người thuê phòng.