Hỗ trợ 5.409 công nhân lao động các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đề nghị Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân lao động; tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong công nhân lao động về việc tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 và chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã xây dựng 18 văn bản chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng 02 kịch bản phòng, chống dịch và ổn định quan hệ lao động; tập trung hướng dẫn, đôn đốc thành lập, chỉ đạo hoạt động Tổ an toàn COVID-19. Đến nay, đã có 408 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thành lập 2.116 Tổ an toàn COVID-19 với 8.705 người tham gia; vận động 101 doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 86.000.000.000 đồng…

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ thành phố và Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trợ cấp, hỗ trợ cho 5.409 công nhân lao động trong các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ các Tổ an toàn COVID-19 với tổng số tiền 4.106.400.000 đồng. Trong đó, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trợ cấp, hỗ trợ cho 3.127 công nhân lao động và Tổ an toàn COVID-19 với số tiền 2.117.600.000 đồng.

Ngoài ra, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam thực hiện cách ly do dịch COVID-19 một số nhu yếu phẩm thiết yếu; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và đoàn viên, công nhân lao động của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang với tổng số tiền 160.000.000 đồng…

Chủ tịch LĐLĐ thành phố cũng đề nghị Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội chủ động thích ứng với điều kiện dịch bệnh và có giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt là nhiệm vụ về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn PV GAS khen thưởng 10 Công đoàn cơ sở xuất sắc

Hải Anh |

Ngày 15.7, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công đoàn PV GAS đã khen thưởng 10 Công đoàn cơ sở xuất sắc với nhiều hoạt động phong trào tiêu biểu, thiết thực trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Đề nghị hướng dẫn chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với biến chủng mới và từ thực tế diễn biến tại địa phương, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành đã kiến nghị, đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam một số nội dung, tập trung vào hướng dẫn chi hỗ trợ cho các đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Khi những bức tường trở thành "sứ giả" tuyên truyền phòng chống COVID-19

Tô Thế |

Giữa thời điểm cả nước đang gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19, những bức tường trên đường phố Hà Nội cũng đã được tận dụng để trở thành một hình thức tuyên truyền, cổ động phòng chống đại dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn PV GAS khen thưởng 10 Công đoàn cơ sở xuất sắc

Hải Anh |

Ngày 15.7, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công đoàn PV GAS đã khen thưởng 10 Công đoàn cơ sở xuất sắc với nhiều hoạt động phong trào tiêu biểu, thiết thực trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Đề nghị hướng dẫn chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với biến chủng mới và từ thực tế diễn biến tại địa phương, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành đã kiến nghị, đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam một số nội dung, tập trung vào hướng dẫn chi hỗ trợ cho các đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Khi những bức tường trở thành "sứ giả" tuyên truyền phòng chống COVID-19

Tô Thế |

Giữa thời điểm cả nước đang gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19, những bức tường trên đường phố Hà Nội cũng đã được tận dụng để trở thành một hình thức tuyên truyền, cổ động phòng chống đại dịch.