Hỗ trợ 500 triệu đồng lo Tết cho người nghèo ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 8.1, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong chuyến làm việc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa, PVN đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi  làm việc. Ảnh: LX
Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LX

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã thông tin với Đoàn công tác về một số điểm nổi bật của tỉnh trong năm 2019.

Cụ thể, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc: Kinh tế tăng trưởng 9,23% so với năm 2018; thu ngân sách nhà nước được 7.350 tỉ đồng (cao nhất từ trước đến nay); các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao có nhiều nổi bật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định...

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng thông tin đến lãnh đạo tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể người lao động ngành dầu khí đã nỗ lực hết mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong năm qua, Tập đoàn đã đóng góp ngân sách nhà nước 108.000 tỉ đồng, vượt 28% so với kế hoạch đề ra.

Nhân chuyến thăm và làm việc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cường chân thành cảm ơn tình cảm và sự quan tâm ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với tỉnh Đắk Lắk trong suốt thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn trong thời gian tới Tập đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ địa phương trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần giúp tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: LX
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: LX
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Siết chặt quản lý xe khách dịp Tết

BẢO TRUNG |

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, vé xe khách đi từ Đắk Lắk về các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ trong những ngày giáp Tết hầu như đã được bán hết. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tránh xảy ra cảnh bát nháo, lộn xộn tại các bến xe, tỉnh Đắk Lắk siết chặt hoạt động quản lý xe khách, tránh xảy ra tình trạng chèo kéo, bắt khách dọc đường...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 7.1, nhân chuyến công tác tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đóng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Đắk Lắk nở rộ "dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn"

H.L |

Trước việc mức xử phạt đối với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn tăng cao, nhiều cửa hàng, quán nhậu ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã đưa ra nhiều chính sách thu hút khách như "dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn"

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đắk Lắk: Siết chặt quản lý xe khách dịp Tết

BẢO TRUNG |

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, vé xe khách đi từ Đắk Lắk về các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ trong những ngày giáp Tết hầu như đã được bán hết. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tránh xảy ra cảnh bát nháo, lộn xộn tại các bến xe, tỉnh Đắk Lắk siết chặt hoạt động quản lý xe khách, tránh xảy ra tình trạng chèo kéo, bắt khách dọc đường...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 7.1, nhân chuyến công tác tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đóng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Đắk Lắk nở rộ "dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn"

H.L |

Trước việc mức xử phạt đối với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn tăng cao, nhiều cửa hàng, quán nhậu ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã đưa ra nhiều chính sách thu hút khách như "dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn"