Hỗ trợ 1.340 suất quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng do COVID-19

Hà Anh |

Năm 2020, thực hiện chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” do Tổng LĐLĐVN và UBND TP.Hà Nội phát động, từ đầu năm đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp công đoàn tập trung thực hiện công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Hiện nay, tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là 159.986 người, trong đó lao động nước ngoài là 1.219 người, với thu nhập bình quân của công nhân lao động Việt Nam từ 5 triệu đến trên 5,5 triệu đồng/người/tháng. 

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đang quản lý trực tiếp 307 công đoàn cơ sở với 137.637 lao động, trong đó đoàn viên là 129.036 người.

Đồng chí Đinh Quốc Toản, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng khẩu trang cho NLĐ. Ảnh: CĐKCN
Đồng chí Đinh Quốc Toản, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng khẩu trang cho NLĐ. Ảnh: CĐKCN

Đồng chí Đinh Quốc Toản, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể” Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thoả ước lao động tập thể đến nay đạt 52,8%.

Các cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội  đã tư vấn hơn 1.000 cuộc qua điện thoại cho công đoàn cơ sở và người lao động về Bộ luật lao động, Luật công đoàn, BHXH, BHYT, thoả ước lao động tập thể và giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động…

Qua theo dõi và báo cáo của công đoàn cơ sở, thực hiện Nghị định 90/2019/NĐ-CP, từ tháng 1.2020 các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng I là 4.180.000 đồng/người/tháng, như Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam 4,620 triệu đồng; Công ty TNHH Canon Việt Nam 4,5 triệu đồng, Công ty TNHH Denso Việt Nam 4,490 triệu đồng, Công ty TNHH Heiwa Hà Nội 4,628 triệu đồng; Công ty TNHH thời trang Star Việt Nam 4,627 triệu đồng; Công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel Việt Nam 4,500 triệu đồng…

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng văn bản số 24/CĐCKCN&CX, ngày 10/3/2020 về việc ổn định tình hình QHLĐ, đời sống, việc làm cho CNLĐ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp, nhắn tin ủng hộ, động viên phòng chống dịch COVID -19…

Đặc biệt, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức trao 340 suất hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Hà Nội và 1.000 suất trợ cấp của Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 với tổng số tiền là 840 triệu đồng và hơn 1 tấn gạo.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp (DN) là một trong những nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số lượng DN làm thủ tục để NLĐ được hưởng hỗ trợ này còn rất hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, trước những e ngại của DN, NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 khó khăn khi tiếp cận chính sách.

LĐLĐ Hà Nội thành lập 5 tổ công tác

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có quyết định thành lập 05 tổ công tác do các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố làm Tổ trưởng để chủ động chỉ đạo, nắm bắt, thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ áo trắng

Thu Trà |

100 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô đã có mặt tại buổi gặp mặt nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2020), chiều 25.2 do LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN. Sự quan tâm của tổ chức CĐ dịp 27.2, nhất là trong lúc phòng, chống dịch COVID-19 đã tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến sĩ áo trắng”.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp (DN) là một trong những nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số lượng DN làm thủ tục để NLĐ được hưởng hỗ trợ này còn rất hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, trước những e ngại của DN, NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 khó khăn khi tiếp cận chính sách.

LĐLĐ Hà Nội thành lập 5 tổ công tác

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có quyết định thành lập 05 tổ công tác do các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố làm Tổ trưởng để chủ động chỉ đạo, nắm bắt, thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ áo trắng

Thu Trà |

100 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô đã có mặt tại buổi gặp mặt nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2020), chiều 25.2 do LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN. Sự quan tâm của tổ chức CĐ dịp 27.2, nhất là trong lúc phòng, chống dịch COVID-19 đã tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến sĩ áo trắng”.