CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ:

Hỗ trợ 13 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Đó là một trong những kết quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị "Kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020" của Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp Thừa Thiên - Huế vào ngày 5.1.

Năm 2019, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp Thừa Thiên - Huế đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động Công đoàn.

Ông Trần Hữu Cáo - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Ông Trần Hữu Cáo - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.

Bám sát chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ là 13 nhà "Mái ấm Công đoàn", tiến hành tạm ứng, chi trả số tiền 305 triệu đồng cho các nhà đã khởi công và khánh thành.

Hiện tại, tất cả các đơn vị trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh đều thực hiện tổ chức ăn cơm ca tại nhà máy với mức cơm ca cho người lao động từ 15.000 đến 17.000 đồng/suất, có một số nơi cơm ca đạt mức trên 20.000 đồng/suất.

Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: PĐ.
Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: PĐ.

Công tác tài chính Công đoàn, đơn vị thu được 7.099.271.946 đồng và chuyển nộp LĐLĐ tỉnh số tiền 3.960.259.080 đồng; các hoạt động về chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động được chú trọng như tổ chức Hội thao hàng năm (bóng đá, cầu lông, bóng bàn, kéo co) với chi phí tổ chức, giải thưởng hơn 110.000.000 đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh đạt được.

Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PĐ.

Ông Trần Quang Vinh yêu cầu, trong năm mới, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh cần khắc phục những hạn chế, phát huy tốt hơn những kết quả đã đạt được trong công tác bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động như: Ký được những bản Thỏa ước lao động tập thể mang lại nhiều quyền lợi hơn cho người lao động; kịp thời giải quyết những đơn thư khiếu nại của công nhân.

"Đặc biệt, Tết Nguyên đán đang đến gần, cần tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống cho công nhân lao động tốt hơn. Không chỉ dựa vào nguồn lực của LĐLĐ tỉnh, của doanh nghiệp mà phải linh động trong việc kêu gọi xã hội hóa để có được nhiều phần quà, nhiều phúc lợi cho người lao động nhất có thể để đảm bảo mục tiêu tất cả người lao động đều có tết", ông Vinh nhấn mạnh.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tưng bừng "Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình” ở Long An

Kỳ Quan |

Trong 3 ngày từ 3 đến 5.1, tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An), LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức "Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình năm 2020". Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi “Ngày hội công nhân” được tổ chức trên khắp tỉnh Long An từ đây đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Suất quà, vé xe Tết là sự chia sẻ của tập thể, cá nhân với người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Chương trình Tết Sum vầy 2020 tại Hà Nam đã trao tặng 1000 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 vé xe và thuê 30 chuyến xe để chở công nhân lao động (CNLĐ) về quê ăn Tết.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 4.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu phía công ty phải có chế độ thưởng Tết thỏa đáng cho người lao động tại đây.

Chi Pu rủ bạn thân 16 năm đi trượt tuyết, nghỉ dưỡng tại Nhật Bản

Chí Long |

Trở về từ Abu Dhabi, Chi Pu và bạn thân tận hưởng kỳ nghỉ một tuần ở Nhật Bản, trải nghiệm trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Hakuba ở Nagano.

Sóng cắt lỗ thoát hàng nhà liền thổ giảm, giá rục rịch lại tăng

ANH HUY |

Tình trạng rao bán cắt lỗ để thoát hàng phân khúc nhà liền thổ thời gian gần đây đã giảm. Qua tìm hiểu cho thấy, trên thị trường giá loại phân khúc này tại Hà Nội đang có dấu hiệu tăng trở lại.

Cận cảnh băng giá phủ trắng núi rừng Phia Oắc, Cao Bằng

Tân Văn |

Chiều ngày 22.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, đặc biệt tại đỉnh núi Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Tưng bừng "Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình” ở Long An

Kỳ Quan |

Trong 3 ngày từ 3 đến 5.1, tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An), LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức "Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình năm 2020". Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi “Ngày hội công nhân” được tổ chức trên khắp tỉnh Long An từ đây đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Suất quà, vé xe Tết là sự chia sẻ của tập thể, cá nhân với người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Chương trình Tết Sum vầy 2020 tại Hà Nam đã trao tặng 1000 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 vé xe và thuê 30 chuyến xe để chở công nhân lao động (CNLĐ) về quê ăn Tết.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 4.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu phía công ty phải có chế độ thưởng Tết thỏa đáng cho người lao động tại đây.